30/01/2016 11:34 GMT+7

Cháy lớn trên đường Cống Quỳnh, ít nhất 10 ôtô cháy trơ khung

MINH ĐỨC - HOÀNG LỘC - ĐẠI VIỆT
MINH ĐỨC - HOÀNG LỘC - ĐẠI VIỆT

TTO - Khoảng 11g10 trưa nay 30-1 trên đường Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM xảy ra vụ cháy lớn. Đám cháy bùng lên dữ dội lan sang cửa hàng Thế giới di động bên cạnh. Đến 12g45 đám cháy đã được dập tắt.

Ô tô bị cháy trơ khung trong gara - Ảnh: Hoàng Lộc
Một chiếc xe chỉ còn bộ khung - Thanh Tùng
Một chiếc xe chỉ còn bộ khung - Hoàng Lộc
Hàng chục chiếc ô tô cháy đen nằm la liệt - Ảnh: Hoàng Lộc
Nhiều xe hơi bị cháy rụi - Ảnh: Hoàng Lộc
Xưởng sửa chữa xe cháy rụi gần như không cứu vãn được gì
Xưởng sửa chữa xe cháy rụi gần như không cứu vãn được gì
Thiệt hại sơ bộ tính theo 10 chiếc ô tô bị cháy đã lên đến cả chục tỉ đồng - Ảnh: Thanh Tùng
Thiệt hại sơ bộ tính theo 10 chiếc ô tô bị cháy đã lên đến cả chục tỉ đồng - Ảnh: Thanh Tùng

Theo ghi nhận ban đầu, lửa xuất phát từ gara xe hơi cạnh một siêu thị và cửa hàng Thế giới di động. Đến thời điểm này có 1 người bị bỏng.

Lúc 11g30, lửa đã lan sang cửa hàng Thế giới di động và đơn vị cứu hỏa đang tập trung lực lượng, trang thiết bị để chữa cháy.

Hiện 2 hướng di chuyển trên đường Cống Quỳnh đã bị phong tỏa khiến giao thông ở khu vực bị ùn tắc.

Đến 11g45, khói lửa bao trùm toàn bộ cửa hàng Thế giới di động. Lực lượng chữa cháy đã huy động 9 xe chữa cháy và 1 xe thang để dập lửa.

Đến 12g đám cháy vẫn chưa dập tắt được. 

Anh Nguyễn Văn Mạnh - nhân viên một cửa hàng trên đường Cống Quỳnh cho biết, vụ cháy bốc lên từ một gara xe phía sau cửa hàng Thế giới di động rồi lan sang cửa hàng này. Ít nhất 2 chiếc ô tô đã được đưa từ gara ra ngoài an toàn.

Nhiều người dân sống trên đường Cống Quỳnh đang sơ tán đồ đạc, hàng hóa. Bảo vệ các cửa hàng kinh doanh, buôn bán cũng liên tục dời xe máy của nhân viên, khách hàng ra xa đám cháy.

Vụ cháy có nguy cơ lan vào các đơn vị và nhà dân xung quanh. Nước liên tục được phun vào để dập lửa.

12g25, PV Tuổi Trẻ tiếp cận được gara ô tô - nơi lửa bùng phát, cho biết ít nhất 10 chiếc xe ô tô 4-7 chỗ bị cháy trơ khung. Đại tá Lê Tấn Bửu - giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến 12g30, ngọn lửa cơ bản đã không còn bốc lên nữa nhưng lực lượng chữa cháy vẫn đang tăng cường xịt nước vào khu vực cháy để ngăn ngừa lửa có thể bùng phát trở lại.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, gara phía sau cửa hàng Thế giới di động chính là gara Thần Châu chuyên sửa chữa ôtô.

Anh Minh - một nhân viên tại gara này cho biết vẫn còn nhiều xe hơi bị kẹt lại bên trong gara, trong đó có nhiều loại xe đắt tiền. 

Đến 12g30, nhiều y bác sĩ của trung tâm cấp cứu 115 đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng cấp cứu người bị nạn.

Đến 12g45, đám cháy đã được dập tắt. Đại tá Lê Tấn Bửu đang chuẩn bị họp báo công bố thông tin vụ cháy.

Họp báo về vụ cháy - Ảnh: Hoàng Lộc

Tại cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay, Thượng tá Lê Quốc Bảo - trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.1, cho biết đơn vị nhận thông tin vụ cháy lúc 11g10, dập tắt lúc 12g30. Các lực lượng tham gia chữa cháy gồm Cảnh sát PCCC Q.1, 2, 3, 4, 6, 8, với tổng cộng 152 cán bộ chiến sĩ và 24 xe chữa cháy.

Ngoài ra còn có lực lượng của Bộ tư lệnh cảnh vệ thuộc Bộ Công an và các cơ quan chức năng địa phương. Đám cháy xảy ra ở gara sửa ô tô Thần Châu sau đó lan sang cửa hàng Thế giới di động, tổng diện tích bị cháy 400m2. Tổng thiệt hại tài sản hiện vẫn chưa được xác định.

Nguyên nhân được xác định là do công nhân tại gara trong quá trình xử lý bộ chia lửa điện của 1 chiếc xe 4 chỗ đã bất cẩn gây ra cháy. Sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã di chuyển được 6-7 chiếc xe ra khỏi khu vực cháy. Không có thiệt hại về người nhưng một thanh niên trong quá trình tham gia chữa cháy bị bỏng nhẹ. (HOÀNG LỘC)

Cận cảnh khu vực bị cháy - Ảnh: Hoàng Lộc
Cận cảnh khu vực bị cháy - Ảnh: Hoàng Lộc
12g15, đơn vị chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập lửa - Ảnh: Hoàng Lộc
12g15, đơn vị chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập lửa - Ảnh: Hoàng Lộc
12g25 đám cháy vẫn chưa bị khống chế - Ảnh: Tâm Đức
Hình ảnh đám cháy nhìn từ nơi đối diện - Ảnh: Facebook Minh Đăng
Hình ảnh đám cháy nhìn từ trên cao - Ảnh: Facebook Minh Đăng
Khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hoàng Lộc
Khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hoàng Lộc
Đến nay đã có xe chữa cháy được điều đến dập lửa - Ảnh: Hoàng Lộc
Hàng chục xe chữa cháy được điều đến dập lửa - Ảnh: Hoàng Lộc
Các đơn vị vẫn đang ra sức dập lửa  - Ảnh: Hoàng Lộc
Đến 12g đám cháy vẫn chưa bị dập tắt - Ảnh: Hoàng Lộc
Đến 12g đám cháy vẫn chưa bị dập tắt - Ảnh: Hoàng Lộc
Người dân đứng xem vụ cháy - Ảnh: Hoàng Lộc
Người dân đứng xem vụ cháy - Ảnh: Hoàng Lộc

* Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật thông tin

MINH ĐỨC - HOÀNG LỘC - ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên