21/05/2016 10:19 GMT+7

Hải Phòng xây cầu vòm thép đầu tiên trong đô thị

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sáng 21-5, UBND TP Hải Phòng khởi công dự án xây dựng cầu vượt cạn vòm thép đầu tiên trong nội đô tại ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khu vực nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong được triển khai xây dựng cầu vượt - Ảnh: Tiến Thắng
Khu vực nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong được triển khai xây dựng cầu vượt - Ảnh: Tiến Thắng

Đây là điểm kết nối hai tuyến đường quan trọng là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc quốc lộ 5 qua nội thành) và đường Lê Hồng Phong - tuyến đường chính dẫn tới Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Tại nút giao này, mỗi ngày phương tiện qua lại đạt gần 50.000 lượt nên thường xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong năm học tới, Trường THPT chuyên Trần Phú (nằm giáp đường Lê Hồng Phong) sẽ chính thức đi vào hoạt động, lượng học sinh qua lại để vào trường rất lớn.

Cầu vượt được xây dựng với tổng mức đầu tư gần 310 tỉ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố. Thiết kế cầu vĩnh cửu với chiều dài 267,6m, tải trọng HL93 chịu tải trọng lớn nhất, tốc độ thiết kế 60km/h, chiều rộng 16m, bao gồm 4 làn xe cơ giới. 

Kết cấu dạng cầu vòm thép bao gồm 5 nhịp, trong đó có 1 nhịp vòm thép và 4 nhịp bằng thép bê tông liên hợp, được bố trí hệ thống chiếu sáng mang tính mỹ thuật cao do nằm ở vị trí được xem là cửa ô thành phố.

Dự kiến trong năm 2017 công trình hoàn thành và đi vào hoạt động. 

 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên