31/01/2018 17:59 GMT+7

Hải Phòng lại cho ôtô trên 12 chỗ đi phà Gót ra đảo Cát Bà

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sau 5 ngày triển khai lệnh cấm, mới đây Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hải Phòng lại ra thông báo hỏa tốc cho phép ôtô từ 12 chỗ trở lên được sang thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng thông qua bến phà Gót.

Hải Phòng lại cho ôtô trên 12 chỗ đi phà Gót ra đảo Cát Bà - Ảnh 1.

Sau 5 ngày bị cấm, từ ngày 31-1 ôtô từ 12 chỗ trở lên tiếp tục được sang đảo Cát Bà, huyện Cát Hải thông qua bến phà Gót - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trước đó vào ngày 25-1, với lý do xây dựng khu vực Cát Bà trở thành đảo du lịch sinh thái, Văn phòng UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chấp thuận việc cấm ôtô trên 12 chỗ ra đảo thông qua bến phà Gót.

Tuy nhiên, ôtô đi từ Quảng Ninh qua khu vực phà Tuần Châu, Hạ Long để sang bến Gia Luận, Cát Bà vẫn được đi lại bình thường.

Nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân và du khách trên đảo, UBND TP Hải Phòng đồng ý phương án mà Sở GTVT thành phố đề xuất là cho Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng đầu tư 40 xe khách để đưa đón người dân từ bến Cái Viềng về thị trấn Cát Bà, chạy liên tục 10 phút/chuyến, giá vé 25.000 đồng/người/lượt.

Khi lệnh cấm này được triển khai ít ngày, người dân trên đảo đã phản ứng do con em của họ không có xe buýt đưa đón hàng ngày đến trường.

Đặc biệt, không ít doanh nghiệp lữ hành đã bỏ hàng tỉ đồng đầu tư ôtô hoặc ký hợp đồng thuê xe để đưa đón khách từ các tỉnh thành đến thị trấn Cát Bà tham quan, du lịch bị chặn lại tại đầu phà Gót cũng bức xúc,…

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên