06/05/2023 12:21 GMT+7

Hải Phòng chi hơn 2.336 tỉ xây trung tâm hội nghị - biểu diễn mới

Ngày 6-5, Hải Phòng khởi công xây trung tâm hội nghị - biểu diễn mới tại khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên với mức đầu tư hơn 2.336 tỉ đồng.

Hải Phòng chi hơn 2.336 tỉ xây trung tâm hội nghị - biểu diễn mới - Ảnh 1.

Phối cảnh công trình trung tâm hội nghị - biểu diễn mới của Hải Phòng tại lễ khởi công - Ảnh: BTC

Dự lễ khởi công của Hải Phòng có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng lãnh đạo bộ, ngành trung ương và địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, trung tâm thành phố Hải Phòng đã được hình thành, phát triển trên 100 năm nên các cơ quan hành chính được xây dựng cách đây nhiều năm, không đáp ứng được nhu cầu hiện nay.

Do đó, việc xây dựng trung tâm hành chính - chính trị cũng như trung tâm hội nghị - biểu diễn mới tại khu vực Bắc Sông Cấm là một yêu cầu bức thiết. Năm 2016, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm trên diện tích 317ha, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Theo ông Tùng, trung tâm hội nghị - biểu diễn mới là công trình có giá trị về mặt kiến trúc, cùng với công trình trung tâm chính trị - hành chính mới sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cảnh quan kiến trúc khu vực đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Cụ thể, trung tâm hội nghị - biểu diễn mới sẽ là công trình đa năng, đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện có quy mô lớn như các hội nghị, hội thảo lớn của quốc gia và quốc tế, biểu diễn nghệ thuật... với khoảng 1.500 chỗ ngồi.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 12,39ha, có diện tích sàn hơn 49.500m² và tổng mức đầu tư trên 2.336 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm hội nghị - biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị Bắc Sông Cấm đã được HĐND thành phố Hải Phòng thông qua vào tháng 7-2021.

Đây là công trình trọng điểm được khởi công đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5). Dự kiến, đến quý 4-2025 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành.

Hải Phòng khởi công cầu gần 3.000 tỉ bắc qua sông CấmHải Phòng khởi công cầu gần 3.000 tỉ bắc qua sông Cấm

TTO - Chiều 6-1, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công cầu Hoàng Văn Thụ có mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng bắc qua sông Cấm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên