27/07/2015 22:44 GMT+7

​Hai nữ sinh chết đuối khi hồ Dầu Tiếng xả lũ

NGỌC HẬU - BÁ SƠN
NGỌC HẬU - BÁ SƠN

TTO - 4 nữ sinh đi chơi tại khu vực trước cửa đập hồ Dầu Tiếng khi hồ đang xả nước. Cả 4 em trượt chân, té xuống nước. Người dân địa phương chỉ cứu được 2 em.

Chiều 27-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Thành, phó Phòng Hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy và cứu nạn, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, cho biết sau hơn một ngày phối hợp tìm kiếm, lực lượng chức năng Bình Dương và Tây Ninh đã tìm thấy thi thể hai nữ sinh bị nước xả lũ từ hồ Dầu Tiếng cuốn trôi.

Hai nạn nhân là em Đặng Thái Thanh Hằng (16 tuổi, chuẩn bị vào học lớp 11 trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP Tây Ninh) và em Lê Thị Anh Thư (16 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14g30 ngày 26-7. Khi Hằng, Thư và hai bạn nữ khác đi chơi tại khu vực trước cửa đập hồ Dầu Tiếng (giáp giữa huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), thì bị trượt té xuống nước.

Hiện trường các nữ sinh bị nạn có rất nhiều tảng đá lởm chởm. Lúc này hồ Dầu Tiếng đang xả nước. Dòng nước xiết, cuốn rất mạnh, nên người dân địa phương chỉ cứu được hai nữ sinh. Riêng Hằng và Thư bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau tai nạn xảy ra, hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh đã huy động hơn 100 người gồm các lực lượng tìm kiếm các em suốt đêm.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn thì hồ Dầu Tiếng đã xả lũ được hơn 2 ngày.

NGỌC HẬU - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên