23/11/2013 11:08 GMT+7

Hai nhóm chém nhau đòi 300 triệu đồng cá độ

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 7 thanh niên để điều tra làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích” liên quan đến vụ ẩu đả đòi 300 triệu đồng tiền thiếu nợ cá độ bóng đá khiến nhiều người bị thương tích ngày 21-11.

7 thanh niên bị tạm giữ gồm Huỳnh Hải Lân (38 tuổi), Nguyễn Đức Thiên (32 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Hải Cát (32 tuổi), Huỳnh Hải Long (42 tuổi), Huỳnh Tấn Tài (47 tuổi), Võ Đình Lập (24 tuổi) và Lê Phi Công (40 tuổi, cả 05 cùng thường trú Quận Thủ Đức).

Khoảng 14g30 ngày 21-11, anh Huỳnh Hải Lân (38 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) đến quán cà phê Y.N (ở đường số 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức) để gặp Nguyễn Hoài Vũ (23 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Thiên và Nguyễn Văn Đạt (28 tuổi, thường trú tại Q.Bình Thạnh) và 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) để giải quyết việc anh Lân thiếu nợ Vũ 300.000.000 đồng tiền cá độ bóng đá.

Giữa Lân và Vũ đã xảy ra cãi nhau, khi đó Thiên và Đạt đã dùng ly và chai nước ngọt đánh anh Lân. Anh Lân tránh được và bỏ chạy ra một vườn cây kiểng bên cạnh quán cà phê Y.N. Khoảng 5 phút sau, nhóm người của Thiên chạy trên 2 xe gắn máy cầm theo 2 con dao rượt theo để chém anh Lân, nhưng lúc này một số người là anh em họ của Lân là Cát, Long, Tài, Lập và Công có mặt tại đây đã dùng gạch đá và cây đánh trả.

Hai bên xông vào đánh nhau kết quả Lân, Long, Tài, Thiên và Đạt bị thương (riêng Đạt đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy). Nhận được tin báo Công an quận Thủ Đức đã có mặt thu giữ 1 con dao bằng kim loại (dài 50cm), 1 cán dao bằng gỗ (dài 23cm), 1 con dao cán gỗ (dài 70cm), 4 khúc cây và 2 xe gắn máy.

Công an quận Thủ Đức tạm giữ 7 người như nêu trên và đang truy bắt Vũ cùng 1 thanh niên trong nhóm của Thiên để tiếp tục điều tra xử lý.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên