11/07/2013 00:05 GMT+7

Hai nhà khoa học VN được tài trợ nghiên cứu 500.000 USD/người

H.NHUNG
H.NHUNG

TT - Quỹ Simons vừa công bố 13 nhà toán học, vật lý lý thuyết và lý thuyết khoa học máy tính được chọn là các nghiên cứu viên Simons năm 2013. Hai nhà khoa học VN có tên trong danh sách năm nay là GS Ngô Bảo Châu và GS Đàm Thanh Sơn đang giảng dạy tại ĐH Chicago.

Các nhà khoa học này sẽ được Quỹ Simons tài trợ chi phí nghiên cứu trong năm năm và có thể gia hạn thêm một giai đoạn năm năm nữa. Nghiên cứu viên sẽ nhận được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu 100.000 USD/năm, với thêm 10.000 USD/năm cho các bộ phận của nghiên cứu viên. Cơ quan, tổ chức của nghiên cứu viên sẽ nhận được 20% chi phí gián tiếp.

Được ông bà Jim và Marilyn Simons thành lập tại TP New York (Mỹ) từ năm 1994, Simons là quỹ tư nhân hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cơ bản và toán học. Trọng tâm của quỹ là thúc đẩy phát triển, tìm kiếm, mở rộng các nghiên cứu khoa học lý thuyết cơ bản với nền tảng từ toán học.

H.NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên