21/03/2014 06:20 GMT+7

Hai người mù sáng mắt nhờ giác mạc hiến tặng

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Ngày 20-3, bác sĩ Nguyễn Minh Khải - trưởng khoa mắt Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) - đã thực hiện ca ghép giác mạc mắt trái cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Thanh (52 tuổi, Bình Dương).

Khó tìm địa chỉ để hiến giác mạc?Bộ Y tế tôn vinh người hiến giác mạc

Ông Thanh bị sẹo giác mạc dẫn đến mù lòa hai mắt. Sau 40 phút phẫu thuật, ca ghép giác mạc cho ông Thanh hoàn tất với kết quả ban đầu rất tốt. Trước đó, vào ngày 17-3 Bệnh viện Mắt TP.HCM đã thực hiện ghép giác mạc mắt phải cho bệnh nhân Lê Thị Tỉ (72 tuổi, Tiền Giang) bị mù do sẹo giác mạc.

Ông Nguyễn Vinh Thái (đại diện Ngân hàng Mắt TP.HCM, thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) cho biết giác mạc được ghép cho hai bệnh nhân nói trên là của ông T.V.C. (43 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) hiến tặng. Ông C. mất chiều 9-3 vì bệnh nặng. Sau khi ông mất, tối cùng ngày giác mạc của ông đã được kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt TP đến lấy, đưa đi bảo quản và làm các xét nghiệm theo quy định. Kết quả có hai bệnh nhân nói trên phù hợp với giác mạc hiến tặng và được ghép.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên