Muỗi 'đi máy bay' khiến hai nhân viên sân bay Frankfurt chết vì sốt rét - Ảnh do AI tạo
Theo báo Metro ngày 27-8, hai nhân viên làm việc tại sân bay Frankfurt (Đức) đã tử vong vì bệnh sốt rét do bị muỗi trên máy bay chích. Thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng cơ quan y tế Đức đã xác nhận thông tin này có thật và cho biết thêm đây là một hiện tượng y học hiếm gặp mang tên "airport malaria" - "sốt rét sân bay".
Chuyện gì đã xảy ra ở Frankfurt?
Theo thông báo của Sở Y tế TP Frankfurt và Viện Robert Koch (RKI), từ đầu tháng 7-2026 có sáu nhân viên nam làm việc tại sân bay Frankfurt đồng loạt mắc sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium falciparum, chủng gây bệnh nặng nhất. Điều đáng chú ý là cả sáu người đều không hề đến các quốc gia lưu hành sốt rét trong thời gian gần đây.
Một nhân viên tử vong vào đầu tháng 7, ban đầu nguyên nhân chưa được xác định. Sau đó, xét nghiệm xác nhận nạn nhân chết do sốt rét. Đến cuối tháng 8, một nhân viên khác cũng tử vong vì biến chứng của căn bệnh này, nâng số người chết lên hai.
Đơn vị vận hành sân bay Frankfurt cho biết những người mắc bệnh đều làm việc ở khu vực sân đỗ và xử lý hành lý, tức nơi thường xuyên tiếp xúc với máy bay vừa hạ cánh từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố kết luận cuối cùng về chuyến bay đã mang muỗi đến Frankfurt.
Muỗi vẫn sống sót sau chuyến bay dài?
Câu trả lời là có, dù xác suất không cao. Muỗi Anopheles cái truyền bệnh sốt rét có thể chui vào khoang hàng hoặc khoang hành khách khi máy bay còn ở sân bay tại quốc gia có sốt rét và vẫn sống sau chuyến bay. Khi cửa máy bay mở sau khi hạ cánh, chúng bay ra ngoài và chích nhân viên làm việc gần máy bay.
Nếu con muỗi đang mang ký sinh trùng Plasmodium falciparum, người bị chích có thể mắc bệnh dù chưa từng đặt chân đến vùng dịch. Chính cơ chế này khiến nhiều ca bệnh ban đầu dễ bị chẩn đoán chậm vì bác sĩ thường nghĩ bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ.
"Sốt rét sân bay" được y văn thế giới ghi nhận từ năm 1969. Khác với sốt rét thông thường xuất hiện ở vùng nhiệt đới, "sốt rét sân bay" xảy ra tại các quốc gia không còn lưu hành bệnh, nơi muỗi truyền bệnh không sinh sống ổn định nhưng vẫn có thể xuất hiện tạm thời nhờ giao thông hàng không quốc tế.
Theo thống kê được các chuyên gia Đức trích dẫn, từ năm 1969 đến năm 2024 thế giới chỉ ghi nhận khoảng 145 ca "sốt rét sân bay". Trước đợt bùng phát năm 2026, Đức chỉ có khoảng chín trường hợp được ghi nhận.
Đối với hành khách, nguy cơ bị muỗi sốt rét chích cực kỳ thấp. Các sân bay quốc tế từ lâu đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát côn trùng như phun thuốc diệt muỗi trên một số tuyến bay đến từ vùng dịch, giám sát côn trùng quanh khu vực sân đỗ và tăng cường bẫy muỗi khi phát hiện ca nghi ngờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận