25/04/2022 18:22 GMT+7

Hai ngôi sao Indonesia ở Slovakia nhiều khả năng được dự SEA Games nhờ... đình công

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Do những mâu thuẫn về tiền lương với CLB Senica (Slovakia), hai cầu thủ trẻ của Indonesia là Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman được cho là nói lời chia tay đội bóng, từ đó có cơ hội dự SEA Games.

Hai ngôi sao Indonesia ở Slovakia nhiều khả năng được dự SEA Games nhờ... đình công - Ảnh 1.

Egy Maulana Vikri (trái) cùng Witan Sulaeman nhiều khả năng sẽ dự SEA Games 31 - Ảnh: INSTAGRAM

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang nỗ lực đàm phán với các CLB nước ngoài nhằm triệu tập các cầu thủ dự SEA Games 31. Do giải đấu này không nằm trong lịch của FIFA, nên việc các đội bóng "nhả" cầu thủ là rất khó.

Trong số những cái tên được PSSI nhắm đến có bộ đôi đang chơi cho Senica là Egy Maulana Vikri (21 tuổi) và Witan Sulaeman (20 tuổi). Dù báo chí Indonesia từng không ít lần khẳng định cả hai sẽ được dự SEA Games, cho đến nay vẫn chưa có gì là chính thức.

Nhưng việc bộ đôi này nhiều khả năng có thể góp mặt vì lý do bất ngờ. CLB Senica hiện đang gặp vấn đề về tài chính. Truyền thông Slovakia cho biết đội bóng này đang chìm trong một món nợ lớn, vì vậy, họ không thể trả lương cho các cầu thủ.

Bất bình khi bị đối xử như vậy, Egy và Witan cùng một nhóm cầu thủ Senica được cho là đã đình công. Trong 2 trận gần nhất của đội bóng này ở Giải vô địch Slovakia, bộ đôi của Indonesia không được đăng ký thi đấu.

Hôm 23-4, tờ Esencia Hry của Slovakia đăng tải thông tin cho biết cả Egy lẫn Witan đều không còn thuộc biên chế Senica và hiện tại đã quay trở về Indonesia.

Hiện phía PSSI hay HLV Shin Tae Yong chưa lên tiếng về vụ việc. Nhưng nếu đúng như vậy, thì đây có thể xem là tin vui với chiến lược gia người Hàn Quốc khi ông sẽ có sự phục vụ của hai trong số những ngôi sao tốt nhất.

Không chỉ dần trở thành nhân tố quan trọng tại một đội bóng châu Âu, của Egy và Witan còn đang là trụ cột ở các cấp độ của tuyển Indonesia.

Tại SEA Games 30 hồi năm 2019, Egy và Witan có nhiều đóng góp quan trọng giúp U23 Indonesia giành tấm huy chương bạc. Ở AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm ngoái, họ tiếp tục được HLV Shin Tae Yong trao cơ hội ở tuyển quốc gia và đều để lại nhiều dấu ấn đậm nét dù tuổi đời còn rất trẻ.

Trong khi Egy và Witan gần như sẽ góp mặt ở SEA Games 31 sắp tới, thì các trường hợp đang thi đấu ở nước ngoài khác như Elkan Baggott, Saddil Ramdani, Pratama Arhan, cơ hội đều đang bỏ ngỏ.

Cầu thủ U23 Indonesia bị chê Cầu thủ U23 Indonesia bị chê 'yếu thể lực và không đúng chất cầu thủ'

TTO - Sau khi chứng kiến các buổi tập của tuyển U23 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 31, huấn luyện viên thể lực người Hàn Quốc Shin Sang Gyu đã chê các cầu thủ là 'yếu thể lực và không thể gọi là cầu thủ'.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên