
Nguyễn Ngọc Anh - tân sinh viên chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại, Trường đại học Ngoại thương - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Với chứng chỉ IELTS 8.0 được quy đổi sang 10 điểm và chứng chỉ SAT gần tuyệt đối 1.590/1.600 được quy đổi sang 20 điểm, Ngọc Anh trúng tuyển chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại của Trường đại học Ngoại thương với điểm tuyệt đối 30/30.
Từ thủ khoa trường huyện đến dẫn đầu Ngoại thương
Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025 của Trường đại học Ngoại thương, Nguyễn Ngọc Anh, 18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Thanh Oai B, đạt 30/30 điểm, trở thành thủ khoa phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế của trường.
Ngọc Anh sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 từ cuối năm lớp 11 ngay lần thi đầu tiên và chứng chỉ SAT 1.590/1.600 ở lần thi thứ tư (khoảng cuối năm lớp 12).
Trước đó, từ năm lớp 6 đến năm lớp 11, Ngọc Anh đều trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh, trong đó năm lớp 6, lần đầu nữ sinh đoạt giải nhì cấp huyện, lớp 7 và lớp 8 cùng đoạt giải ba, đến lớp 9 giành giải nhất.
Cũng vì chuỗi thành tích giải học sinh giỏi môn tiếng Anh các năm cấp 2 khiến Ngọc Anh phần nào đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ thi lớp 10 chuyên năm 2022. Tuy nhiên sau đó bạn đã trượt Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội vì thiếu 0,25 điểm. Cùng năm đó, nữ sinh trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường THPT Thanh Oai B với 46,5/50 điểm.
Lên cấp 3, Ngọc Anh tiếp tục dành trọn đam mê tiếng Anh, trong đó lớp 10 nữ sinh đạt giải nhì học sinh giỏi môn tiếng Anh cụm huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai cũ; lớp 11 đạt giải ba. Đến năm lớp 12 nữ sinh xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi để tập trung ôn luyện chứng chỉ SAT cho kỳ tuyển sinh đại học.
Ngọc Anh nhìn nhận việc sinh sống và học tập ở ngoại thành không phải là môi trường tốt nhất để rèn luyện giao tiếp tiếng Anh, thế nên bên cạnh việc học trên lớp, nữ sinh thường nghe nhạc, xem phim, đọc sách, đọc truyện bằng tiếng Anh để tăng vốn từ, rèn luyện các kỹ năng.
Phát triển bản thân từ những lỗi sai

Lễ chào mừng năm học mới tại Trường đại học Ngoại thương có sự góp mặt đặc biệt của thầy phó hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của Ngọc Anh - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Ngọc Anh cho biết những kết quả trên là phần thưởng cho những lần vấp ngã, thất bại nhưng không bỏ cuộc.
Bước vào cấp 3, Ngọc Anh đặt mục tiêu rõ ràng phải hoàn thành chứng chỉ IELTS trong lớp 11, chứng chỉ SAT năm lớp 12. Bởi đây là hai chứng chỉ được nhiều trường sử dụng xét tuyển đại học.
Với các môn học chính khóa, Ngọc Anh đều cố gắng nắm bắt tối đa kiến thức ngay từ trên lớp, lớp học thêm, để khi về nhà không mất thời gian ôn tập lại. Hầu hết thời gian còn lại Ngọc Anh dành cho ôn luyện chứng chỉ quốc tế.
Nói về bí quyết chinh phục chứng chỉ IELTS 8.0 ngay trong lần thi đầu tiên, Ngọc Anh cho rằng bên cạnh kiến thức nền tảng đã tích cóp nhiều năm, nữ sinh có một "công thức" học tiếng Anh khá hiệu quả.
Trong một ngày, Ngọc Anh sẽ cố gắng học hai kỹ năng cùng lúc (nghe và nói hoặc đọc và viết), để có sự bổ trợ cho nhau. Đặc biệt, mỗi tối sẽ luyện kỹ năng nói khoảng 1 tiếng với một người bạn để tăng khả năng phản xạ và sửa lỗi cho nhau, cùng tiến bộ.
Với kỹ năng viết, nữ sinh tận dụng chatbot AI để hỗ trợ sửa bài, cải thiện khả năng lập luận, câu chữ mạch lạc.

Ngọc Anh là 1 trong 10 thủ khoa của Trường đại học Ngoại thương được nhà trường vinh danh trong lễ chào mừng năm học mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Từ dịp nghỉ hè lên lớp 12, Ngọc Anh bắt đầu "cày" chứng chỉ SAT. Chỉ sau hơn 1 tháng ôn tập, nữ sinh đã tham gia đợt thi SAT đầu tiên và đạt 1.390/1.600 điểm.
"Vì nghĩ rằng bản thân có nền tảng tiếng Anh khá chắc, có thể tự tin làm bài SAT sau hơn 1 tháng ôn luyện nên tôi đã dự thi, nhưng kết quả không như mong đợi", Ngọc Anh kể lại.
Không dừng lại, Ngọc Anh tận dụng mọi cơ hội để ôn tập và đăng ký nhiều lượt thi nhất có thể. Cuối cùng, đến lần thi thứ tư (cuối năm lớp 12) nữ sinh mới đạt kết quả ấn tượng 1.590/1.600 (thuộc top 1% cao nhất thế giới).
"Sau nhiều lần thi SAT, tôi rút ra kinh nghiệm nên ôn tập từ những lỗi sai của mình. SAT là kỳ thi khá nặng về tư duy, nên cần ôn tập nhiều đề. Tôi lưu trữ những câu hỏi hay mắc lỗi, chưa hiểu để rút ra kinh nghiệm, cải thiện năng lực làm bài tốt hơn", Ngọc Anh nói.
4 năm học đại học phía trước, Ngọc Anh đặt mục tiêu tích cực tham gia các hoạt động, cuộc thi, để đa dạng trải nghiệm, xây dựng các mối quan hệ bền chặt và mong muốn được đi trao đổi, du học ở nước ngoài nếu có cơ hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận