18/08/2014 14:35 GMT+7

Hai lần đi cướp, con thiếu tá công an lãnh 7 năm tù

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Chiều 18-8, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Lê Sơn Tùng (26 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, con trai một thiếu tá công an huyện, mức 7 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

Bị cáo Sơn Tùng chờ tuyên án

Trước đó Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 1g20 ngày 13-2-2014, Sơn Tùng thủ theo dao, khẩu trang cạy khóa cửa rồi đột nhập vào nhà người hàng xóm tên Trần Hồng Sa (52 tuổi).

Phát hiện bà Sa ngủ một mình trong buồng, Sơn Tùng tắt đèn rồi dùng dao khống chế bà, kêu bà đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết bà.

Bị bà Sa hô hoán, Sơn Tùng bịt miệng, đánh bà Sa. Chống trả được một lúc, bà Sa kiệt sức. Sơn Tùng bịt mặt, miệng, trói cả tay chân bà Sa lại rồi lẳng lặng bỏ đi.

Rạng sáng cùng ngày, chồng của bà Sa về nhà thì phát hiện vụ việc nên trình báo CA địa phương.

Tối 2-3-2014 Sơn Tùng tiếp tục ngụy trang, dùng hung khí lẻn vào sân nhà cô giáo cũ của mình – bà Trịnh Tùng Vân (giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đầm Dơi, ngụ khóm 1, thị trấn Đầm Dơi) với ý định trộm tài sản nhưng bị bà Vân phát hiện, báo CA.

Biết hành vi bị bại lộ, Sơn Tùng bỏ chạy ra phía sau nhà bà Vân rồi trầm mình dưới ao tôm bỏ hoang, nhưng không lâu sau thì bị CA bắt giữ.

Tại hiện trường, CA thu giữ hung khí gồm 2 cây dao, 1 điện thoại di động, khẩu trang và găng tay. Làm việc với cơ quan điều tra cũng như khai báo tại tòa, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên