17/08/2020 22:01 GMT+7

Hải Dương phong tỏa thêm nhiều khu dân cư sau 4 ca COVID-19 mới

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 17-8, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại các cụm dân cư có liên quan đến 4 trường hợp dương tính với COVID-19 vừa được phát hiện.

Hải Dương phong tỏa thêm nhiều khu dân cư sau 4 ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

Quán Thế giới bò tươi trên phố Ngô Quyền, TP Hải Dương có người nhiễm và lây sang người khác - Ảnh: PHÚC MINH

Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương (đoạn từ số nhà 98 đến ngã tư tiếp giáp đường Thanh Bình), bao gồm các phần đường và các ngõ lân cận: phố Trần Nguyên Đán cắt qua đường Nguyễn Văn Linh, từ số nhà 71 đến số nhà 113; ngõ 166 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 31; ngõ 186 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 6; ngõ 237 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 28; ngõ 253 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 7.

Khu phố Ngô Quyền (đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210), phường Tân Bình, TP Hải Dương. Toàn bộ ngõ 64 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương. Khu phố Lại Kim Bảng (gồm các điểm lân cận, tiếp giáp với Mai Hắc Đế, Tăng Bạt Hổ, Trần Tiến), phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Thời gian áp dụng là 28 ngày kể từ 0h ngày 18-8.

Lịch trình của 4 bệnh nhân:

1 - Bệnh nhân Ngô Tuấn A. (34 tuổi, trú phường Thanh Bình, TP Hải Dương). Đã rà soát được 16 trường hợp F1 liên quan.

19h ngày 30-7, cùng gia đình đi ăn tại Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương). Sau đó đi uống cà phê tại phường Hải Tân, TP Hải Dương đến 21h30 về nhà bằng ôtô riêng.

19h ngày 31-7, cả gia đình đi ôtô riêng cùng với 5 gia đình khác (có danh sách) đi ăn ở nhà hàng hải sản Hải Phòng đến 21h cùng ngày rồi về nhà.

16h30 ngày 4-8, em gái có đưa 2 con đến gửi và 17h cùng ngày có gia đình anh Bình sang chơi, ăn tối cùng.

14h ngày 6-8, đi ôtô riêng đến Ngân hàng BIDV tại ngã tư Máy Sứ nộp tiền. Ngày 7-8, đến Ngân hàng BIDV ở ngã tư Máy Sứ để nộp tiền, sau đó về nhà chị Oanh ở đường Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình khoảng 15 phút rồi trở về nhà. Đến 14h cùng ngày ra Techcombank Thống Nhất nộp tiền.

15h ngày 8-8, đi xe của một người bạn để về quê ở Hà Tràng, xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn gặp mẹ sau đó trở lại nhà ở TP Hải Dương. Đến 19h cùng ngày, đi ăn tối cùng gia đình tại Thế giới bò tươi (số 36 Ngô Quyền) bằng xe gia đình (có tiếp xúc nhiều người nhưng không nhớ rõ).

Ngày 9-8, hai vợ chồng đi ăn đám cưới ở Thanh Quang, huyện Nam Sách rồi trở về nhà bằng xe riêng và nhận công trình ở số nhà 30 Vũ Nạp, phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Từ ngày 12 đến 13-8, tự cách ly tại nhà và khai báo y tế trên phần mền NCoV, Bluezone. Ngày 14-8, khai báo tại phường và đến 23h cách ly y tế tập trung tại ký túc xá Trường đại học Hải Dương.

2 - Bệnh nhân Trịnh Đức P. (14 tuổi, trú khu 12, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) - học sinh Trường THCS Chu Văn An. Đã rà soát được 42 trường hợp F1 liên quan.

18h30 ngày 28-7, cả gia đình 5 người và nhân viên công ty của bố (khoảng 18 người) đi ăn tại Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền), sau đó cả nhà cùng một số nhân viên công ty (4 đến 5 người) người đi hát tại vườn sinh thái Thanh Bình, TP Hải Dương.

Từ ngày 1 đến 9-8, đi học thêm tại nhà cô giáo tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Từ ngày 10 đến 13-8, không đi đâu đến khi nghe được thông báo có bệnh nhân dương tính với COVID-19 nên cùng gia đình đến Trạm y tế phường Bình Hàn khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà từ 13-8.

3 - Bệnh nhân Phạm Thanh S. (41 tuổi, phường Quang Trung, TP Hải Dương) - cán bộ Phòng CSĐT kinh tế Công an tỉnh Hải Dương. Đã rà soát được 14 trường hợp F1 liên quan.

18h30 ngày 3-8, đi ôtô riêng đến ăn tại Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền), sau đó cùng anh Lộc (chủ quán) uống nước chè 5-7 phút rồi về nhà, không đi đâu.

Từ ngày 4 đến 7-8, đi làm bằng ôtô riêng đến cơ quan và có tiếp xúc với khoảng 10 người (có danh sách).

13h30 ngày 8-8, đi ôtô riêng đến cơ quan dự trù bị Đại hội Đảng (khoảng 2 tiếng), sau đó về nhà. Ngày 9-8, đi ôtô về quê tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ gặp mẹ khoảng một tiếng, sau đó về nhà tại TP Hải Dương.

Ngày 10-8, buổi sáng làm việc tại cơ quan đến 13h30 đi dự Đại hội Đảng. Ngày 11-8, dự Đại hội Đảng cả ngày, đến 17h cùng ngày thì nhận được thông báo nên tự cách ly y tế tại nhà.

Từ ngày 12 đến 13-8, tự cách ly tại nhà và khai báo y tế tại phường. Đến ngày 14-8, cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương.

4 - Bệnh nhân Nguyễn Anh Hải Ng. (13 tuổi, khu 1, Tân Bình, TP Hải Dương) - học sinh Trường THCS Tân Bình. Đã rà soát được 9 trường hợp F1 liên quan.

Ngày 18-7, đi du lịch Sa Pa cùng gia đình và gia đình anh Lộc (chủ nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền) nghỉ tại khách sạn Sa Pa Highland Resort.

11h ngày 20-7, lên xe quay lại Hải Dương, trên đường về có rẽ vào quán ăn trưa (không nhỡ rõ quán), đến 19h cùng ngày thì về đến Hải Dương.

Ngày 1-8, bố mẹ bệnh nhân Ng. đến nhà anh Lộc - chủ nhà hàng Thế giới bò tươi - chơi đến khoảng 22h thì về nhà.

Ngày 4-8, bà ngoại ở phường Lạch Tray, TP Hải Phòng lên chơi. Ngày 7-8, vợ chồng ông Ph. cùng hai con nhỏ ra nhà anh Lộc ăn cơm.

Ngày 9-8, chị Quyên (vợ anh Lộc) đưa con đến nhà bệnh nhân Ng. chơi, đến khoảng 17h thì đến đón con về.

Sáng 14-8, ông Ph. khai báo y tế tại trạm y tế phường Tân Bình, đến khoảng 10h cùng ngày thì cả gia đình được đón đến khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá Trường đại học Hải Dương.

Hải Dương có thêm bệnh nhân COVID-19 từng tới ăn ở quán Thế giới bò tươi Hải Dương có thêm bệnh nhân COVID-19 từng tới ăn ở quán Thế giới bò tươi

TTO - Bệnh nhân COVID-19 mới nhất ở Hải Dương 30 tuổi, trú phố Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hải Dương, là người trong đoàn 18 người tới ăn tại quán Thế giới bò tươi ở Hải Dương, nơi đã ghi nhận 5 bệnh nhân và giờ có bệnh nhân số 6.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên