Hai cựu thiếu tướng trong vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

Hai cựu thiếu tướng là Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường trong vụ án thâu tóm khu đất sân bay Nha Trang cũ bị Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Hai cựu thiếu tướng trong vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù - Ảnh 1.

Từ trái qua: Cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), nghe Viện Kiểm sát quân sự đọc bản luận tội - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 7-1, Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5 đã công bố bản luận tội, trong đó đề nghị mức án đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo Khánh Hòa và hai cựu tướng quân đội liên quan vụ án Công ty Phúc Sơn thâu tóm khu đất sân bay Nha Trang cũ (Khánh Hòa).

Đại diện Viện Kiểm sát quân sự đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với hai cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân.

Hai cựu thiếu tướng này đều bị Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Đại diện Viện Kiểm sát quân sự cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên án đối với 4 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
Hai cựu Chủ tịch UBND Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Lê Đức Vinh 3 năm 6 tháng đến 4 năm; cựu Phó chủ tịch Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái cùng bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Những cựu cán bộ này đều đang chấp hành 3-4 bản án với tổng thời gian từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù trong các vụ sai phạm đất đai tại địa phương.

Do đó án tù trong vụ án hiện tại, khi có hiệu lực sẽ được tổng hợp thi hành với các vụ án trước.

Hai cựu thiếu tướng trong vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù - Ảnh 3.

Bị cáo Hậu, Hằng, Định (lần lượt từ phải qua) tại phiên tòa

Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bị đề nghị 12-13 năm tù; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á lần lượt bị Viện Kiểm sát quân sự đề nghị mức án 7-8 năm và 8-9 năm, với cùng tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng hợp với các bản án bị tuyên trước đó, Viện Kiểm sát quân sự đề nghị Hậu phải chấp hành 30 năm tù; Hằng 11 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng tù; Định 10-11 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát quân sự đề nghị tuyên buộc bị cáo Hậu phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án.

Sau khi ghi nhận số tiền các bị cáo đã nộp, Viện Kiểm sát quân sự xác định ông chủ Phúc Sơn còn phải nộp 6.691 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát quân sự đánh giá các sai phạm quản lý tài sản công diễn ra ngày càng tinh vi, liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Việc Tòa án quân sự Quân khu 5 xét xử công khai vụ án không chỉ nhằm nghiêm trị sai phạm mà còn giáo dục, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

"Các bị cáo biết rõ và buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc cho sự việc xảy ra, dẫn đến thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn", Viện Kiểm sát quân sự nêu trong bản luận tội.

Hai cựu thiếu tướng trong vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù - Ảnh 2.Vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang: Xuất hiện đại gia cam kết bồi thường thay ông chủ Phúc Sơn

Ngày 7-1, phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ thâu tóm khu đất sân bay Nha Trang (Khánh Hòa) bước sang ngày làm việc thứ hai, tập trung xét hỏi các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bị hại về phần dân sự trong vụ án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất