04/01/2021 08:06 GMT+7

Hai cô bé Việt truyền cảm hứng ở Anh

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Năm 2020, Emily Nguyễn và Anna Hoàng nhận giải thưởng Những người truyền cảm hứng (She Inspires Awards 2020) và được xuất hiện trong cuốn sách Quarentena And Beyond xuất bản tại Anh, Mỹ, Tây Ban Nha tháng 12 vừa qua.

Hai cô bé Việt truyền cảm hứng ở Anh - Ảnh 1.

Hai cô bé Emily Nguyễn và Anna Hoàng mặc áo dài đỏ in hình lá cờ Việt Nam tại Anh - Ảnh: NVCC

Hai cô bé gốc Việt sinh ra tại Anh, Emily Nguyễn (14 tuổi) và Anna Hoàng (11 tuổi) đã sáng tạo cho riêng mình bộ sưu tập áo dài Love Collection, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Nuôi dưỡng tình yêu từ tà áo dài

Hình ảnh người con gái Việt Nam thướt tha, xinh đẹp với tà áo dài trắng đã truyền cảm hứng cho Emily tìm hiểu về bộ trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc.

Hè 2018, Emily tìm thấy bạn đồng hành trong ước mơ thiết kế một bộ sưu tập áo dài của riêng mình, đó là Anna Hoàng trong Hội Người Việt Nam tại Vương quốc Anh. Cả hai cùng quyết định theo học tại Trường Thiết kế nghệ thuật Brit School.

Emily chia sẻ: "Love Collection là bộ sưu tập đầu tiên của chúng mình. Có hai chiếc áo dài rất đặc biệt may màu đỏ và màu vàng. Trên ngực có hình trái tim với hai nửa, một bên là quốc kỳ Việt Nam, một bên là quốc kỳ Vương quốc Anh. Chúng mình có tình yêu với hai đất nước Anh và Việt Nam".

Để có được cơ hội đó, Emily và Anna tìm cách để lắng nghe và tìm kiếm sự đồng tình. Kế tiếp, cả hai kêu gọi các bạn học làm người mẫu mặc áo dài biểu diễn tại sàn diễn và quảng trường đông người. Các bạn học sinh Anh rất thích áo dài Việt vì tôn dáng và chất vải mềm mại.

Riêng hai bạn đều mặc áo dài mỗi khi có cơ hội đến một diễn đàn, một sự kiện nào đó. Đồng thời, các bạn còn giới thiệu văn hóa, con người, đất nước Việt Nam tới những người bạn ngoại quốc.

Bà Victoria Georgia, nhà sáng lập tổ chức Miss Regal World, chia sẻ những chiếc áo dài Emily và Anna mặc chính là cách truyền tải văn hóa Việt Nam dễ hiểu nhất. Bà Victoria đánh giá sự kết hợp các công trình nổi tiếng ở Anh như đồng hồ Big Ben và cánh cổng làng ở Việt Nam của hai cô bé là ý tưởng rất sáng tạo, thông minh.

Hạnh phúc đến từ sự sẻ chia

Không chỉ là các đại sứ văn hóa Việt Nam, Emily Nguyễn và Anna Hoàng còn có tấm lòng nhân ái, niềm yêu thích với công việc thiện nguyện. Hai cô bé là thành viên tích cực hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại châu Phi qua tổ chức Cancel Cancer Africa, giúp đỡ trẻ tự kỷ thông qua tổ chức Autism South East…

Emily bộc bạch: "Chúng mình hạnh phúc khi được sẻ chia với người khác. Chúng mình cũng mong một thế giới tốt đẹp hơn, không có chiến tranh, không có đói nghèo, mọi người sống hạnh phúc, hòa thuận".

Năm 2018, Anna Hoàng bán đấu giá chiếc áo đang mặc khi đăng quang Hoa hậu nhí châu Á để quyên góp 2.000 bảng Anh (khoảng 60 triệu đồng) giúp đỡ các bạn nhỏ vùng cao Việt Nam thông qua tổ chức từ thiện Mái ấm Việt Nam.

Sau đó, Emily và Anna gây quỹ cho tổ chức Together For Short Lives được hơn 5.000 bảng Anh (khoảng 150 triệu đồng) trợ giúp các em nhỏ có cuộc sống ngắn ngủi và 2.000 bảng Anh cho tổ chức Little Princess Trust để giúp đỡ trẻ nhỏ mắc bệnh ung thư.

Khi dịch COVID-19 bùng phát tại Anh, Emily và Anna đã kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ các y bác sĩ tại Anh thông qua chiến dịch "Hãy cùng chung tay với chúng tôi, cảm ơn NHS". Hai cô bé dành toàn bộ số tiền thưởng từ sàn diễn thời trang House of iKons Fashion Week London mua 300 hộp kem dưỡng da, 14 hộp găng tay… cho đại diện NHS. Sau đó, thị trưởng thủ đô London Sadiq Khan trực tiếp gửi thư khen ngợi Emily và Anna về những đóng góp và việc làm ý nghĩa này.

Anna thổ lộ: "Lúc đó, một vài y tá nói với chúng mình khi các cô làm việc thì đôi tay khô rát do thường dùng hóa chất tẩy rửa, nước rửa tay sát khuẩn. Món quà của chúng mình giúp các cô chú luôn giữ được đôi tay mềm mại và không bị khô".

Từng nhút nhát, tự ti

Emily tâm sự bạn từng là cô bé nhút nhát, tự ti, mặc cảm. Chính từ trải nghiệm của quá trình nỗ lực thành đại sứ văn hóa, một người truyền cảm hứng, Hoa hậu thiếu niên thế giới 2020, Emily tự tin sải bước trên sàn diễn với những bộ áo do chính các bạn thiết kế.

Anna chia sẻ thêm: "Khi dịch bệnh được kiểm soát, mình sẽ đưa các bộ sưu tập thời trang của mình và chị Emily đi khắp thế giới để gây quỹ từ thiện giúp phần nào các bạn nhỏ có hoàn cảnh không may".

Chàng trai chăn bò Sô Y Tiết nhận giải truyền cảm hứng Tik Tok Awards Chàng trai chăn bò Sô Y Tiết nhận giải truyền cảm hứng Tik Tok Awards

TT0 - Đêm vinh danh TikTok Awards Việt Nam 2020 đã gọi tên Sô Y Tiết, Chi Pu, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh cùng Vũ điệu rửa tay, bài hát Ghen cô Vy... Đây là những giải thưởng dành cho cá nhân và hạng mục tiêu biểu trên nền tảng Tik Tok năm qua.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên