14/05/2020 14:26 GMT+7

Hai chỉ huy Đội nhiệt tâm

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Từ ngày 11 đến 20-5, Thành đoàn TP.HCM và Hội đồng Đội TP.HCM đến các trường để tuyên dương các bạn liên đội trưởng tiêu biểu cấp thành.

Hai chỉ huy Đội nhiệt tâm - Ảnh 1.

Bạn Lê Minh Thư - liên đội trưởng Trường THCS Bạch Đằng, Q.3 - Ảnh: K.ANH

Bạn Hoàng Thị Yến (lớp 8, THCS Tôn Thất Tùng, Q.Tân Phú) và bạn Lê Minh Thư (lớp 9, THCS Bạch Đằng, Q.3) là 2 trong 48 bạn luôn thể hiện sự nhiệt tâm của mình trong học tập và rèn luyện.

“Những liên đội trưởng tiêu biểu được tuyên dương đều là những gương “thủ lĩnh Đội” học giỏi, chăm ngoan và mong các bạn hãy tiếp tục lan tỏa những điều tích cực đến bạn bè xung quanh, cùng nhau phấn đấu xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Chị PHAN THỊ THANH PHƯƠNG (phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, chủ tịch Hội đồng Đội TP)

Cô bạn "văn võ song toàn"

Yến đạt học sinh giỏi và đứng nhất khối năm lớp 6, 7 và học kỳ 1 năm lớp 8. Năm lớp 7, Yến còn đoạt huy chương đồng môn khoa học tự nhiên, kỳ thi Olympic tháng 4 THCS TP.HCM lần 1. Trong các môn học Yến đều say mê, không học lệch môn nào, nhưng khả năng trội hơn ở lĩnh vực khoa học tự nhiên nên năm học này Yến đã ghi tên mình vào đội tuyển học sinh giỏi môn hóa của trường để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố sắp đến.

Nghe thành tích về học tập của Yến, nhiều bạn ngỡ cô bạn sẽ phải "cày" bài vở ngày đêm nhưng tuyệt nhiên Yến lại rất thoải mái trong việc học. Sau giờ làm bài tập, Yến lại thả hồn vào những phím đàn. 

Yến cũng giành khá nhiều giải thưởng từ bộ môn nghệ thuật này như huy chương vàng môn piano giải châu Á - Thái Bình Dương, giải vàng của Malaysia Gold Award Ceremony, hai giải nhất, một giải nhì của Úc về cuộc thi âm nhạc dành cho người trẻ tuổi. 

Mới đây, trong thời gian nghỉ học ở nhà do dịch bệnh COVID-19, Yến cũng đã đoạt giải nhất về bộ môn piano cuộc thi Golden Classical Music Awards International Competition của Mỹ bằng hình thức gửi clip thực hành của mình đến cuộc thi.

Là liên đội trưởng, cô thường đề xuất với thầy tổng phụ trách Đội tổ chức các hoạt động truyền thông cho các bạn trong trường hiểu về tác hại của việc nghiện game online, phòng chống ma túy, bạo lực học đường… "Tất cả những buổi tuyên truyền của Đội đều được tổ chức sinh động như chuyển tải qua các tiểu phẩm, và cuối cùng sẽ có các thầy cô hoặc chuyên gia tư vấn để các bạn không cảm thấy khô khan" - Yến cho hay.

Biết một số bạn trong trường muốn chứng tỏ mình, gây sự chú ý của người khác nên Yến cùng các bạn trong ban chỉ huy liên đội hỗ trợ những bạn ấy cùng tham gia tập luyện các kỹ năng trong sinh hoạt Đội. Yến nói: "Khi được giao việc và tin tưởng là các bạn ấy sẽ nhiệt tình cùng các bạn trong chi đội tập luyện và từ bỏ những thói quen không tốt như nói tục, chửi thề, chọc ghẹo các bạn khác".

Đam mê hoạt động Đội nên ngay từ lớp 6, Yến đã đoạt giải nhất hội thi chỉ huy Đội giỏi cấp thành. Lớp 7 cô nàng cũng tiếp tục đoạt giải nhất và được công nhận là chỉ huy Đội giỏi toàn quốc. Học giỏi, chơi tài, Yến còn đi những đường quyền xuất sắc bởi cô bạn từng đoạt huy chương bạc cá nhân bộ môn vovinam giải vô địch học sinh.

Mình luôn học hành và rèn luyện chăm chỉ để mai này trở thành người có ích.

HOÀNG THỊ YẾN

Hai chỉ huy Đội nhiệt tâm - Ảnh 4.

Bạn Hoàng Thị Yến - liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng, Q.Tân Phú - Ảnh: C.K.

Cô nàng đại biểu Hội đồng trẻ em

Lê Minh Thư - lớp 9, liên đội trưởng Trường THCS Bạch Đằng (Q.3) - cũng là học sinh tiêu biểu của trường, đứng nhất nhì khối. Thư rất say mê học ngoại ngữ với mơ ước được du học để mở mang tầm nhìn. Bạn còn là đại biểu Hội đồng trẻ em hai lần liền. "Em thích nhất khi tham gia Hội đồng trẻ em, là nơi chúng em dù còn nhỏ nhưng được nói lên chính kiến và suy nghĩ cũng như góp ý thẳng thắn về những điều xung quanh đang diễn ra. Nhiều khi đó là ý kiến về vấn đề môi trường hay mong ước của học trò đối với người lớn" - Thư nói.

Từ thực tế được tham gia cũng như tổ chức nội dung liên quan đến vấn đề môi trường, cô bạn góp ý để hoạt động Đội trong nhà trường hạn chế sử dụng các vật dụng từ nhựa, các bạn học sinh cùng nhau gìn giữ vệ sinh trường lớp và cả nhà vệ sinh trong trường… Bản thân Thư về nhà còn tự làm nước rửa chén từ bồ hòn và các loại vỏ trái cây…

"Nếu mình chỉ nói để mọi người làm mà bản thân mình không thay đổi thì cũng chỉ là nói lý thuyết suông thôi. Mình phải làm gương trước thì các bạn mới có thể làm theo" - Thư bày tỏ quan điểm. Mới đây, để những ngày nghỉ ở nhà của các bạn không nhàm chán, Thư đề xuất thầy tổng phụ trách Đội tổ chức cuộc thi nhảy theo nhạc bài hát Ghen Cô Vy, được rất nhiều bạn tham gia. Đó là cách truyền thông cho các bạn, mà cũng là sân chơi hấp dẫn các bạn thông qua mạng xã hội…

Là cháu ngoan Bác Hồ nhiều năm liền, Thư nói bạn rất khâm phục Bác kính yêu vì Bác có thể sử dụng được rất nhiều ngoại ngữ. Chính vì thế, ngoài môn tiếng Anh học tại trường, Thư luôn tự học thêm tiếng Pháp, tiếng Trung để có thể sử dụng được những câu đơn giản trong giao tiếp. "Mai này nếu có kỹ năng sử dụng nhiều ngoại ngữ cũng sẽ rất tốt cho mình khi du học và làm việc trong môi trường quốc tế" - Thư chia sẻ.

Thầy Hoàng Quốc Dân, tổng phụ trách Đội Trường THCS Bạch Đằng, cho biết Minh Thư là cô học trò rất sáng dạ, học giỏi và cũng rất sáng tạo trong hoạt động Đội. Em luôn gương mẫu, tích cực, luôn đi đầu trong các hoạt động, hòa đồng, vui vẻ, giúp đỡ các bạn, dìu dắt đàn em.

Tuyên dương 184 chỉ huy Đội giỏi Tuyên dương 184 chỉ huy Đội giỏi

TT - Tối 31-5, Hội đồng Đội TP.HCM và Nhà Thiếu nhi TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương cho 184 chỉ huy Đội giỏi tại TP.HCM năm học 2014-2015.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên