14/07/2015 14:59 GMT+7

Hai cháu bé trong tai nạn rớt cầu Thuận Phước vẫn nguy kịch

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Đến sáng 14-7, cả hai cháu Trần Trọng Minh (9 tuổi) và Trần Thị Khánh Linh (6 tuổi, cùng trú tại Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải theo dõi đặc biệt.

Cháu bé đang được cấp cứu tại bệnh viện

Hai cháu Trần Trọng Minh và Trần Thị Khánh Linh là những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Thuận Phước (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào chiều 13-7.

Sau khi bị rớt khỏi cầu khi tai nạn xảy ra, hai cháu nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương.

Theo bác sĩ Huỳnh Đức Phát, phó khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cháu Minh bị chấn thương sọ não, hàm mặt, chấn thương ngực kín, bụng kín, gãy xương đùi và cánh tay. Các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản để thông khí.

Ngoài ra, khi nhập viện cháu Minh mất nhiều máu, huyết áp khó đo, mạch khó bắt phải truyền máu, thở máy, hỗ trợ hô hấp. Riêng cháu Linh bị chấn thương sọ não và gãy xương đùi.

“Cả hai cháu hiện đỡ hơn khi nhập viện nhưng tình trạng vẫn rất nặng, chưa thể nói được vấn đề gì”, bác sĩ Phát tiên lượng.

Video vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước - Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Sáng cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cùng Ban ATGT TP Đà Nẵng đã đến bệnh viện, nơi hai cháu điều trị để thăm hỏi tình hình sức khỏe.

Đoàn cũng trao số tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, một trường hợp tử vong 10 triệu đồng và 6 triệu đồng cho một người bị thương.

Ủy Ban ATGT quốc gia cũng yêu cầu Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa, dành sự sống cho hai cháu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phải vào làm việc ngay, xử lý, khắc phục hậu quả sự việc.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra, xác minh rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm người vi phạm.

Cũng theo ông Hùng, liên quan vụ tai nạn này có thông tin xe 16 chỗ va chạm xe 7 chỗ khiến xe này mất lái dẫn đến tai nạn thảm thương. Ngoài ra, cũng có tin người lái xe 7 chỗ vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên tất cả nguyên nhân vẫn chờ cơ quan điều tra kết luận, công bố.

“Được biết người lái xe gây tai nạn là cán bộ quân đội. Ủy Ban ATGT quốc gia đã trao đổi với Bộ Quốc phòng có hình thức xử lý thích đáng theo các quy định các quy định của pháp luật”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 17g ngày 13-7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy trên cầu Thuận Phước (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến 3 người thiệt mạng ngay tại chỗ, hai cháu bé bị thương nặng.

Ba người chết là ông Đinh Công Tráng (57 tuổi, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bà Trịnh Thị Thái (54 tuổi, trú tại phường Xuân Hà) và bà Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, tài xế ôtô gây tai nạn là ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi), là trung tá quân đội hiện đang công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an đã lấy lời khai ban đầu, kiểm tra nồng độ cồn của ông Hiệp và bàn giao cho phía quân đội điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn
PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên