17/06/2022 11:48 GMT+7

Hai cha con đánh chết người trên biển rồi trình báo là tai nạn

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Mâu thuẫn trong lúc đánh bắt cá, hai cha con ở Hà Tĩnh đánh chết một người đàn ông trên biển, sau đó đưa vào bờ khai báo với công an là vụ tai nạn.

Hai cha con đánh chết người trên biển rồi trình báo là tai nạn - Ảnh 1.

Hai nghi phạm giết người trên biển - Ảnh: HÀ ANH

Ngày 17-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Pháp (63 tuổi, ngụ xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) và con trai là Nguyễn Văn Đức (28 tuổi) để điều tra hành vi "giết người".

Theo điều tra bước đầu, 14h ngày 30-5, hai cha con ông Pháp đang đánh cá ở vùng biển Mỹ Hòa (thuộc xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) thì thuyền vướng vào lưới đánh cá của anh T.V.T. nên hai bên lời qua tiếng lại.

Tức giận vì bị chửi bới, ông Pháp cho thuyền đâm thẳng vào thuyền anh T., mũi thuyền đâm vào ngực anh T. khiến nạn nhân gục xuống mạn thuyền. Chưa dừng lại, hai cha con ông Pháp còn dùng mái chèo đánh nhiều phát vào đầu, mặt và người anh T. làm anh rơi xuống biển.

Thấy nạn nhân nổi lên mặt nước, cả hai kéo lên thuyền thúng, sau đó ông Pháp chèo thuyền thúng đưa anh T. vào bờ, còn Đức neo thuyền ngoài biển.

Để che giấu hành vi phạm tội, cha con ông Pháp bàn bạc, thống nhất nói anh T. chết do tai nạn giao thông trên biển để trình báo công an.

Nhận thấy không phải là vụ tai nạn trên biển bình thường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung xác minh, làm rõ cha con ông Pháp chính là nghi phạm đã giết anh T.V.T. ở trên biển, sau đó ngụy tạo thành một vụ tai nạn rồi đưa thi thể anh T. vào bờ.

Khởi tố 10 bị can có hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng vì... tiếng nẹt pô Khởi tố 10 bị can có hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng vì... tiếng nẹt pô

TTO - Nhóm của Huy thấy nhóm của Toàn chạy xe máy đi cùng chiều rồi nẹt pô xe, nên Huy dùng nón bảo hiểm ném vào nhóm của Toàn rồi tăng ga bỏ trốn. Sau đó, hai nhóm gặp nhau để “giải quyết” dẫn đến 1 người bị thương nặng.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên