20/09/2010 18:18 GMT+7

Hải cẩu đưa về Viện Hải dương vẫn khỏe mạnh

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TTO - Ngày 20-9, ông Chu Anh Khánh - phó phòng kỹ thuật và truyền thông Viện Hải dương học - cho biết chú hải cẩu mới được đưa về từ Thừa Thiên - Huế đêm 19-9 vẫn khỏe mạnh bình thường.

Xem video clip: "Xem hải cẩu trên phá Tam Giang"Tịch thu hải cẩu chờ giao cho Viện Hải dương họcXem hải cẩu trên phá Tam Giang

M1t7vlr8.jpgPhóng to
Hải cẩu mới đưa về rất hung dữ mỗi khi có người tham quan
SiHt4y2P.jpgPhóng to
Hải cẩu cũ rất mạnh khỏe, được nuôi chung trong hồ rùa

Hải cẩu đem về được chăm sóc trong nhà xây chuyên biệt nằm cạnh hồ rùa, có hồ nước, bãi cát, đặc biệt cả máy điều hòa…

Thức ăn của hải cẩu thường là cá nục, mực, tất cả phải tươi và làm sạch. Hải cẩu ăn mỗi ngày hai lần và lượng thức ăn tỉ lệ thuận với trọng lượng cơ thể.

Hải cẩu mới phát hiện có tên khoa học Phoca largha, thường gặp ở biển Nhật Bản, chúng sống gần các khối băng lớn vào mùa đông và đầu mùa hè, sau đó di chuyển xuống những vùng ven biển phía nam vào cuối mùa hè và mùa thu.

Hải cẩu mới về rất hung dữ, thường phản ứng rất mạnh bằng cách sủa liên tục mỗi khi có người đến xem.

“Đây là con hải cẩu hung dữ nhất mà viện từng đưa về, nhân viên vào cho ăn hoặc quét dọn cũng bị tấn công, cắn vào tay… Thậm chí chúng tôi chưa thể xác định được con hải cẩu là cái hay đực. Sự hung dữ của hải cẩu có thể do trong quá trình bắt, nhốt ở phá Tam Giang đã có nhiều người đến xem, chọc ghẹo” - ông Khánh cho biết.

Hải cẩu mới nặng khoảng 30kg, đang trong quá trình thay lông, có thể bị lạc đàn rồi trôi dạt về vùng biển Việt Nam.

Ông Khánh cho biết thêm: “Nếu thả lại biển khả năng sống sót của hải cẩu này là rất thấp do không phù hợp khí hậu. Viện Hải dương học sẽ chăm sóc và nghiên cứu xem điều kiện nào là thích hợp nhất để hải cẩu sống được ở vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam”.

Hiện các cán bộ của Viện Hải dương học đang cố gắng thuần chủng hải cẩu mới này để phục vụ công tác nghiên cứu và tham quan.

Trước đó tháng 8-2008, Viện Hải dương học cũng đã tiếp nhận một con hải cẩu do một ngư dân ở Quảng Ngãi bắt được.

Hiện chú hải cẩu này vẫn sống khỏe mạnh trong hồ rùa và đã nặng khoảng 60kg.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất