01/12/2018 13:15 GMT+7

Hai anh em 1 chết, 1 nguy kịch do thuốc chuột

NGỌC ANH - TIẾN THẮNG
NGỌC ANH - TIẾN THẮNG

TTO - Kết luận pháp y xác định chất độc khiến hai cháu bé gặp nạn khi tự chơi tại nhà ở phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chính là thuốc chuột.

Hai anh em 1 chết, 1 nguy kịch do thuốc chuột - Ảnh 1.

Gia đình lo hậu sự cho cháu K. - Ảnh: NGỌC ANH

Trước đó Tuổi Trẻ Online đưa tin hai anh em T.T.K. (12 tuổi) và T.T.H. (8 tuổi), trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gặp nạn sau khi đi ăn sáng về trong ngày 10-11.

Theo đó, sau khi ăn sáng trở về, đến khoảng 9h cùng ngày, bố mẹ K. và H. đi làm, để hai anh em tự chơi tại nhà. Cửa nhà cũng không khóa vì bà ngoại ở ngay bên cạnh thi thoảng vẫn sang trông giúp.

Khoảng hơn 10h cùng ngày, bà ngoại sang thăm hai cháu thì phát hiện K. đi ngoài ra quần, nằm bất tỉnh trên sàn, còn H. đang nôn ói trong nhà vệ sinh, sau đó ít phút thì lịm đi, không còn biết gì.

Cả hai cháu sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu nhưng K. không qua khỏi, còn H. được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu.

Ngày 1-12, anh Trần Văn Trình, bố của hai cháu bé, cho biết vừa nhận được kết luận từ cơ quan pháp y, theo đó chất độc khiến hai con anh gặp nạn là thuốc chuột.

Ngay sau khi có kết luận này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương đã xây dựng phác đồ điều trị cụ thể cho bé H. Hiện bé vẫn hôn mê dù được nhận định đã qua cơn nguy kịch.

Hai anh em 1 chết, 1 nguy kịch do thuốc chuột - Ảnh 2.

Cháu H. vẫn trong tình trạng hôn mê dù được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: NGỌC ANH

Được biết gia đình anh Trình thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Sau khi thế chấp đất để vay ngân hàng thì anh chị xây được căn nhà nhỏ gần một năm nay.

Cũng theo anh Trình, dự kiến trong chiều nay sẽ có một bác sĩ tại Singapore đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu để xem xét khả năng đưa cháu sang Singapore điều trị.

Anh cũng không biết thuốc chuột mà con mình gặp nạn là từ đâu ra, bởi gia đình anh chưa bao giờ mua bất cứ loại thuốc chuột nào về nhà.

Bản thân cháu K. sinh ra đã bị khuyết tật câm, điếc bẩm sinh nên được Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nuôi dưỡng. Cứ đến cuối tuần gia đình lại đến đón cháu về chơi.

Hai anh em một chết, một nguy kịch khi tự chơi tại nhà Hai anh em một chết, một nguy kịch khi tự chơi tại nhà

TTO - Đưa hai con nhỏ về nhà sau khi đi ăn sáng, đến trưa hai vợ chồng tại TP Hạ Long, Quảng Ninh hay tin hai anh em gặp nạn, một cháu tử vong, một cháu đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

NGỌC ANH - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên