23/09/2017 22:12 GMT+7

Hai anh em chết đuối dưới hố nước ven quốc lộ 18

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Vụ việc xảy ra chiều 23-9 tại hố nước gần chùa Trình, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Hai nạn nhân là N.Đ.T. (6 tuổi) và N.Q.K. (4 tuổi).

Hai anh em chết đuối dưới hố nước ven quốc lộ 18 - Ảnh 1.

Đại diện UBND TP Uông Bí và phường Phương Đông đến thăm hỏi gia đình nạn nhân - Ảnh: CTV

Theo một số người dân sống xung quanh khu vực trên, hố nước này sâu hơn 1m, cách đường quốc lộ 18 vài chục mét, nằm khuất sau những mô đất công trình nên khó phát hiện. 

Khoảng 18h, hai cháu T. và K. (trú tại khu Dốc Đỏ 1, phường Phương Đông) cùng một số bạn ra khu vực trên thì gặp nạn. 

Thấy bạn bị đuối nước, một em nhỏ chạy về nhà gọi người đến cứu. Tuy nhiên, khi người bác họ của hai cháu đến nơi, đưa lên bờ thì cả hai đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành phố Uông Bí bảo vệ hiện trường, xác định rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời đến động viên, thăm hỏi gia đình.

Chiều tối cùng ngày, đại diện lãnh đạo thành phố Uông Bí và các tổ chức, cá nhân ở phường Phương Đông đã đến thăm hỏi thân nhân hai bé, trao số tiền hỗ trợ gần 30 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự.

Bố hai cháu nhỏ là công nhân tại Công ty than Nam Mẫu (thành phố Uông Bí), còn mẹ là công nhân cơ khí tại xã Yên Thọ (thị xã Đông Triều).

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên