![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (phải) cùng các thành viên nội các của ông cúi chào quốc hội trong phiên họp thông qua gói ngân sách cho tái thiết sau thiên tai ngày 10-11 ở Tokyo - Ảnh: Reuters |
Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền đã giành được sự ủng hộ từ các đảng đối lập để thông qua quyết định này. Tiếp theo, gói ngân sách sẽ được trình lên thượng viện chờ chuẩn y. DPJ hi vọng có thể ban hành thành luật và các văn bản liên quan đến gói ngân sách này vào cuối tháng 11, để có thể nhanh chóng triển khai các biện pháp tái thiết ở những vùng bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần ngày 11-3, cũng như hạn chế tác động của một đồng yen mạnh lên nền khu vực xuất khẩu vốn là nòng cốt của nền kinh tế.
Các đảng đối lập của DPJ hiện đang chiếm đa số ở thượng viện và khả năng gói ngân sách này bị bác bỏ vẫn là có thể. Hiện DPJ và các đảng đối lập chính Dân chủ tự do (LDP) và Komeito mới vẫn đang thương lượng về nhiều chính sách kinh tế khác, bao gồm việc tăng thuế để trả bớt nợ công trong 25 năm tới, như tăng mạnh thuế đánh vào thuốc lá.
Theo Hãng tin Bloomberg, đây là gói ngân sách thứ ba được thông qua kể từ sau trận động đất và sóng thần làm 20.000 người chết và mất tích, cũng như đẩy Nhật Bản vào cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau vụ Chernobyl 1986. Chính phủ Nhật dự kiến sẽ chi 19.000 tỉ yen (244,5 tỉ USD) trong vòng năm năm tới cho công cuộc tái thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận