15/01/2019 10:31 GMT+7

Hạ viện Mỹ lập trang web cho dân ‘tố khổ’

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trang web có địa chỉ TrumpShutdownStories.us được các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ lập ra để mời người dân chia sẻ mọi tâm tư, bức xúc trong giai đoạn chính phủ đóng cửa một phần.

Hạ viện Mỹ lập trang web cho dân ‘tố khổ’ - Ảnh 1.

Một hình nộm người tuyết với tấm biển "Govt Snowdown" ở phía trước tòa nhà quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington, D.C. trong ngày thứ 24 chính phủ đóng cửa một phần - Ảnh: AP

Theo hãng tin Sputnik, thông cáo phát ngày 14-1 của văn phòng báo chí của lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ, hạ nghị sĩ Steny Hoyer, viết: "Người dân Mỹ có thể bày tỏ quan điểm của họ về điều luật Hạ viện đã thông qua về việc mở lại chính phủ, và để lại bình luận chia sẻ về những gì họ đang bị ảnh hưởng vì tình trạng đóng cửa của ông Trump".

Tất nhiên bên cạnh đó, các nhà lập pháp Mỹ cũng khuyến khích người dân chia sẻ sáng kiến, giải pháp để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ một phần.

Ông Hoyer cáo buộc ông Trump đã gây tổn hại cho 800.000 nhân viên chính phủ liên bang (không được trả lương do chính phủ ngưng hoạt động) và những người dân Mỹ vốn được các nhân viên này phục vụ.

"Đảng Dân chủ sẽ tiếp tục thông qua luật để mở lại chính phủ và chấm dứt tình trạng đóng cửa của ông Trump (Trump Shutdown) lâu nhất trong lịch sử", ông Hoyer tiếp.

Tính đến ngày 14-1, chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 24, khi các nghị sĩ đảng Dân chủ trong quốc hội và tổng thống Donald Trump vẫn chưa tìm được đồng thuận trong dự luật chi tiêu ngân sách mới.

Vấn đề khúc mắc vẫn nằm ở chỗ ông Trump yêu cầu Quốc hội phê chuẩn hơn 5 tỉ USD để xây bức tường ở biên giới với Mexico, trong khi đó đảng Dân chủ từ chối cấp ngân sách.

Trong diễn biến liên quan, kết quả cuộc thăm dò dư luận Mỹ về việc đóng cửa chính phủ một phần, đa số người Mỹ ủng hộ đảng Dân chủ trong lộ trình mở lại chính phủ.

Theo báo USA Today, cuộc thăm dò thực hiện tuần trước của đại học Quinnipiac cho biết gần 2/3 người Mỹ không muốn tổng thống Trump vận dụng quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp để cắt ngân sách xây bức tường. Họ muốn mở lại các cơ quan chính phủ vừa bị tạm đóng thời gian qua trong lúc chờ kết quả đàm phán về kế hoạch chi tiêu ngân sách.

Hành khách lọt cửa an ninh, mang vũ khí nóng lên máy bay ở Mỹ Hành khách lọt cửa an ninh, mang vũ khí nóng lên máy bay ở Mỹ

TTO - Sự việc xảy ra ngày 3-1 tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, tuy nhiên đến nay 13-1 (giờ Mỹ), thông tin mới được công bố rộng rãi trên truyền thông.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên