Hạ viện Campuchia thông qua luật chống lừa đảo trực tuyến, mức án đến chung thân

Hạ viện Campuchia vừa thông qua dự luật mới với chế tài nặng tay nhằm triệt hạ các đường dây lừa đảo trực tuyến, trong đó mức án cao nhất lên tới tù chung thân đối với kẻ cầm đầu.

Hạ viện Campuchia thông qua luật chống lừa đảo trực tuyến, mức án đến chung thân - Ảnh 1.

Những "ông trùm" lừa đảo trực tuyến có thể đối mặt với mức án chung thân trong dự luật chống lừa đảo trực tuyến vừa được Hạ viện Campuchia thông qua - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã ngày 30-3, toàn bộ nghị sĩ tham dự kỳ họp Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến với tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối, đánh dấu bước đi mạnh tay của nước này trước tình trạng tội phạm công nghệ cao gia tăng.

Điểm đáng chú ý của dự luật là quy định mức phạt rất nghiêm khắc đối với các đối tượng cầm đầu. Nếu hoạt động lừa đảo gây chết người, các "ông trùm" có thể bị tuyên án từ 15 - 30 năm tù, thậm chí tù chung thân.

Không chỉ nhắm vào kẻ cầm đầu, luật mới cũng tăng nặng trách nhiệm với các mắt xích trong hệ thống. Những người điều hành các "trung tâm lừa đảo" có thể bị phạt từ 5 - 10 năm tù, kèm mức phạt tiền lớn.

Trường hợp có yếu tố bạo lực, buôn người, giam giữ hoặc cưỡng bức lao động, khung hình phạt tăng lên 10 - 20 năm tù.

Trong khi đó, các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo cũng đối mặt án tù từ 2 - 5 năm.

Giới chức Campuchia thừa nhận các đường dây lừa đảo trực tuyến thời gian qua đã gây tác động tiêu cực không chỉ đến trật tự xã hội mà còn làm xấu hình ảnh quốc gia.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith cho rằng việc ban hành luật là cần thiết để tăng hiệu quả trấn áp tội phạm, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong xử lý các đường dây xuyên biên giới.

Dự luật hiện vẫn cần được Thượng viện thông qua trước khi trình lên Quốc vương Norodom Sihamoni phê chuẩn.

Song song với quá trình hoàn thiện khung pháp lý, Campuchia đang triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn trên toàn quốc nhằm triệt phá các ổ nhóm lừa đảo.

Chính phủ nước này đặt mục tiêu xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong thời gian ngắn.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, từ giữa năm 2025 đến nay, hơn 30.000 nghi phạm là người nước ngoài đã bị trục xuất, trong khi hàng trăm ngàn người khác rời khỏi nước này sau khi các chiến dịch truy quét được đẩy mạnh.

Hạ viện Campuchia thông qua luật dẹp nạn lừa đảo trực tuyến, 'ông trùm' có thể lãnh án chung thân - Ảnh 3.Thái Lan, Campuchia tranh cãi tại LHQ về đối phó với lừa đảo trực tuyến

Thái Lan nói rằng các mạng lưới lừa đảo hoạt động là do thiếu luật ở nước sở tại, nhưng Campuchia chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài là gây hấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất