18/03/2022 18:09 GMT+7

Hà Tĩnh: Làm công trình, trồng cây trên đất dự án cao tốc Bắc - Nam

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền không được xây dựng công trình trên diện tích đất thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam nhưng nhiều hộ dân vẫn cố tình xây dựng nhà, trồng cây trên phần đất đã xác định thuộc dự án.

Hà Tĩnh: Làm công trình, trồng cây trên đất dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Hộ dân ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xây dựng nhà trên đất chuẩn bị triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh: ANH THƯ

Ngày 18-3, ông Nguyễn Văn Đại - phó chủ tịch UBND xã Trung Lộc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh - xác nhận chính quyền xã vừa đình chỉ xây dựng nhà ở với hộ dân L.T.D. (thôn Minh Hương, xã Trung Lộc) do xây dựng trên phần đất được xác định sẽ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Cụ thể, bà D. được xác định đang xây dựng nhà ở trên thửa đất diện tích 202m2 thuộc thửa số 1108, tờ bản đồ số 06 có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn.

Ngay khi phát hiện, UBND xã Trung Lộc lập biên bản, yêu cầu bà D. dừng ngay việc xây dựng công trình nhà ở. Đồng thời, yêu cầu bà D. thu dọn nguyên vật liệu đã tập kết, trả lại mặt bằng hiện hữu như trước. Tuyệt đối không được xây dựng công trình nhà ở, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, trồng cây trên khu vực đất xác định thuộc dự án.

Đoạn cao tốc đi qua địa bàn huyện Can Lộc với chiều dài hơn 19km nằm trong thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi. Có 9 xã, thị trấn tại huyện này nằm trong vùng ảnh hưởng. Dự kiến, diện tích các loại đất phải thu hồi là 135,11ha và 371 hộ dân phải di dời.

Ông Trần Đình Việt - trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Can Lộc - cho biết đến thời điểm hiện tại địa phương này mới chỉ ghi nhận một trường hợp xây dựng nhà trên khu vực triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện Can Lộc đề nghị các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, ngăn chặn tình trạng xây dựng cơi nới trái phép.

Hà Tĩnh: Làm công trình, trồng cây trên đất dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 2.

Các đơn vị thi công triển khai san lấp mặt bằng dự án đường cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi - Ảnh: LÊ MINH

Tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, thời gian gần đây cũng xuất hiện tình trạng người dân làm các công trình phụ như xây dựng chuồng trại, xây tường rào, trồng cây trên phần đất nằm trong khu vực xác định triển khai dự án.

Ông Đặng Văn Cường - bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa - cho biết địa phương đã ghi nhận 6 trường hợp gần đây xây dựng tường rào, chuồng trại và trồng cây trên phần diện tích đất vườn của các gia đình.

"Do nằm trong khu vực phóng tuyến dự án cao tốc Bắc - Nam nên khi phát hiện sự việc, chính quyền đã lập biên bản các trường hợp vi phạm, tuyên truyền người dân không được xây dựng, cơi nới, trồng cây trong phạm vi tuyến đường cao tốc đi qua, làm ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng", ông Cường nói thêm.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần gồm đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35km, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54km, đoạn Vũng Áng - Bùng (Quảng Bình) dài 56km (đoạn Hà Tĩnh dài gần 14km).

Bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh đến Quảng Trị Bàn giao hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh đến Quảng Trị

TTO - Ngày 13-3, Bộ Giao thông vận tải bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên