
Khu du lịch biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH
Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 1,1 triệu lượt (tăng 16%), gồm khoảng 1,07 triệu lượt khách nội địa và 22.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt gần 7.000 tỉ đồng.
Ngành du lịch dự kiến tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động, trong đó khoảng 7.000 lao động trực tiếp; tỉ lệ lao động được đào tạo đạt khoảng 70%. Hệ thống cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 330 cơ sở với trên 7.500 phòng.
Tỉnh Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu số hóa khoảng 70% dữ liệu liên quan đến điểm đến, di tích, doanh nghiệp và hoạt động du lịch.
Kế hoạch nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, điểm du lịch phù hợp với quy hoạch tỉnh.
Năm 2026, Hà Tĩnh xác định tập trung phát triển hai dòng sản phẩm chủ lực là du lịch biển và du lịch văn hóa, tâm linh. Các khu du lịch trọng điểm như Thiên Cầm, Xuân Thành sẽ được ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm.
Hà Tĩnh định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Vườn quốc gia Vũ Quang, hồ Kẻ Gỗ; du lịch chăm sóc sức khỏe, thiền, nghỉ dưỡng bằng đông dược tại khu vực Hương Sơn gắn với di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và suối nước khoáng nóng Sơn Kim.
Ngoài ra, các giá trị văn hóa phi vật thể như dân ca ví, giặm, ca trù cũng được khai thác, đưa vào phục vụ du khách nhằm tạo bản sắc riêng cho du lịch địa phương.
Với định hướng rõ ràng, chỉ tiêu cụ thể và hệ thống giải pháp toàn diện, Hà Tĩnh kỳ vọng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận