07/07/2021 10:18 GMT+7

Hà Tĩnh có ca tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 9 ngày xuất viện

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Nữ bệnh nhân người Hà Tĩnh mắc COVID-19 được điều trị tại tỉnh Nghệ An, sau điều trị có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính đã được xuất viện về nhà, 9 ngày sau phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh có ca tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 9 ngày xuất viện - Ảnh 1.

Ngành y tế Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 7-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp tái dương tính virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.M. (22 tuổi, mã bệnh nhân 10732) ngụ tại xóm 1, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, mắc COVID-19 vào ngày 13-6. Sau khi được phát hiện, người này được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày 29-6, bệnh nhân này được ra viện với 2 lần xét nghiệm âm tính và được cách ly tại nhà ở xóm 1, Sơn Trường.

Đến ngày 6-7, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn lấy mẫu xét nghiệm định kỳ gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Hiện ngành y tế đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nơi bệnh nhân lưu trú. Đây là trường hợp thứ 3 tái dương tính được ghi nhận tại Hà Tĩnh sau khi đã hoàn thành quá trình điều trị.

Trước đó, vào chiều 6-7, ngành y tế Hà Tĩnh cũng công bố thêm bệnh nhân P.Đ.P. (11 tuổi) ngụ tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà mắc COVID-19.

Bệnh nhân này là F1 của ca bệnh đã được công bố trước đó. Người này đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đều cho kết quả âm tính, đến lần xét nghiệm thứ 4 mới có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thanh Hóa phát hiện một phụ nữ mắc COVID-19 sau vụ tai nạn giao thông

Thanh Hóa phát hiện một phụ nữ mắc COVID-19 sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 7-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện miền núi Thường Xuân, sau khi bệnh nhân này bị tai nạn giao thông. Đây là một nữ giới, 46 tuổi, trú tại xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Trước đó, ngày 3-7 bệnh nhân này đi từ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về Thanh Hóa bằng xe khách của nhà xe Hiền Lan, có địa chỉ tại thị trấn Thường Xuân.

Khi về đến thị trấn Thường Xuân, bệnh nhân đi xe máy để về nhà riêng ở xã Bát Mọt, nhưng trên đường di chuyển bị tai nạn giao thông và được vào đưa Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân cấp cứu, điều trị chiều 3-7.

Vì nữ bệnh nhân này có lịch sử đi về từ tỉnh Bắc Ninh có dịch COVID-19, nên được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 7-7.

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thường Xuân đang khẩn trương truy vết, cách ly ngay những người có liên quan đến bệnh nhân; khử khuẩn các khu vực liên quan đến việc đi lại của bệnh nhân.

Bên cạnh đó, ngành chức năng đã thông báo cho đơn vị liên quan để truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly y tế kịp thời theo quy định.

HÀ ĐỒNG

Thêm 4 người chết vì COVID-19 ở Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh Thêm 4 người chết vì COVID-19 ở Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh

TTO - Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 4 ca tử vong số 91 đến 94, đều là những bệnh nhân nữ, cao tuổi, có tiền sử bệnh lý nền nặng.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên