07/11/2017 11:15 GMT+7

Hà Nội xử dứt điểm tất cả sai phạm xây dựng trước ngày 15-12

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Đó là yêu cầu của UBND TP Hà Nội đối với các quận, huyện, thị xã, sở ngành trong kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn do thành phố mới ban hành.

Hà Nội xử dứt điểm tất cả sai phạm xây dựng trước ngày 15-12 - Ảnh 1.

Cao ốc 8B Lê Trực (Q.Ba Đình, Hà Nội), một trong những công trình nổi cộm về vi phạm trật tự xây dựng hiện vẫn chưa được xử lý dứt điểm - Ảnh: LÂM HOÀI

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở ngành kiểm tra, kiểm soát nghiêm các hoạt động xây dựng trên địa bàn, kiên quyết không được xảy ra các trường hợp phát sinh mới. 

Các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và chịu trách nhiệm trước UBND TP.

Với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng đang tồn tại, nếu thuộc thẩm quyền của thành phố phải xử lý dứt điểm trước ngày 15-12-2017.

Riêng với 154 trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai đang tồn tại trên địa bàn thuộc thẩm quyền của các quận, huyện, thị xã, thành phố giao các quận huyện, sở ngành nơi có công trình vi phạm phải xử lý dứt điểm từ nay đến cuối năm 2017.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên