Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư 58,6 tỉ đồngQuản lý nhà nước hay “luật sư” cho doanh nghiệp?Đấu thầu vàng không phải để bình ổn giá
Giải trình về nội dung này, ông Nguyễn Văn Sửu - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho rằng việc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp bình ổn giá đã có 13 tỉnh, thành phố cùng thực hiện. “Thủ tướng khen Hà Nội và TP.HCM làm tốt. Nếu năm 2014 chúng ta không bố trí 318 tỉ đồng đưa vào bình ổn giá nữa thì mai kia chúng ta không thể kiểm soát được giá cả trên thị trường, nay sốt gạo mai sốt đủ thứ. Tôi mong chúng ta nên làm, vấn đề là cần quản lý tốt hơn” - ông Sửu nói.
Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Tuấn Thịnh - phó trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP Hà Nội - cho biết trong nhiều năm qua TP đã ứng từ quỹ dự trữ tài chính cho các doanh nghiệp vay vốn thực hiện bình ổn giá không lãi suất. Theo ông Thịnh, việc ứng vốn chỉ có một số doanh nghiệp được hưởng và cử tri cũng có ý kiến cho rằng người dân ở những vùng xa, vùng nông thôn không được hưởng nhiều từ hiệu quả chương trình bình ổn giá. “Tại TP.HCM, từ năm 2013 đã không dùng tiền từ ngân sách để thực hiện bình ổn giá mà huy động tiền từ ngân hàng thương mại, nên Hà Nội quan tâm thêm cách làm của các địa phương khác” - ông Thịnh nói.
Cuối cùng, về vốn ứng cho doanh nghiệp bình ổn giá, ông Lê Văn Hoạt - phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội - đề nghị HĐND TP ủy quyền cho thường trực HĐND TP nghiên cứu, làm việc với các ban trước khi thống nhất quyết định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận