12/09/2018 10:41 GMT+7

Hà Nội vận động người dân bỏ ăn thịt chó

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa nhân văn của việc đối xử nhân đạo với súc vật để dần thay đổi thói quen, nhận thức khi sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm.

Trong văn bản vừa ban hành về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn TP, UBND TP Hà Nội bày tỏ mong muốn thay đổi thói quen dùng chó, mèo làm thực phẩm. 

TP đề nghị các sở, ngành tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa nhân văn của việc đối xử nhân đạo với súc vật để dần thay đổi thói quen, nhận thức khi sử dụng thịt chó, mèo làm thực phẩm, đảm bảo văn minh đô thị. 

Theo UBND TP Hà Nội, việc dùng thịt chó, mèo làm thức ăn sẽ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như bệnh dại, xoắn khuẩn, tả... nên mong muốn người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen này.

Theo thống kê, hiện toàn Hà Nội có trên 490.000 chó, mèo được nuôi, trên 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo, 15 cơ sở kinh doanh chó, mèo cảnh. 

Từ đầu năm 2018 đến nay, TP đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

Người Hàn Quốc dần “quay lưng” với thịt chó Người Hàn Quốc dần “quay lưng” với thịt chó

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày càng ít người ở Seoul ăn thịt chó và có tới gần 40% số nhà hàng bán thịt chó đã phải đóng cửa trong hơn 10 năm qua.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên