26/10/2017 11:26 GMT+7

Hà Nội 'thúc' các đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Theo yêu cầu về thực hiện “kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” vừa ban hành, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, quận huyện phải tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Hà Nội thúc các đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh 1.

Phóng viên phỏng vấn đại diện đơn vị thi công chặt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) ngày 18-10 vừa qua - Ảnh: MINH HIẾU

Đặc biệt những vụ việc quan trọng, được dư luận quan tâm phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

UBND TP yêu cầu tất cả các đơn vị phải phân công người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, công bố thông tin (bằng văn bản) cho Sở Thông tin - truyền thông và đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

Ngoài ra, các đơn vị phải chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - truyền thông TP để cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh. 

Tất cả các công đoạn trên phải "bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân". 

Giao Sở Thông tin - truyền thông khẩn trương tham mưu trình dự thảo quyết định về "Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội" để UBND TP xem xét ban hành. 

Chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin, trả lởi báo chí, kỹ năng họp báo, viết thông cáo báo chí... cho giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, người phát ngôn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.  

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên