Ông Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết mặc dù kinh tế - xã hội thủ đô trong sáu tháng đầu năm nay vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tuy nhiên mức tăng trưởng 7,67% là thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Theo ông Sửu, trong điều kiện kinh tế khó khăn, sản xuất công nghiệp của TP tiếp tục gặp khó khăn do sức mua yếu, sản phẩm tiêu thụ chậm.
Bên cạnh đó, ông Sửu cho biết việc tiếp cận vốn vay để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh còn hạn chế, do đó chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,3%, thấp hơn mức 4,8% cùng kỳ năm 2012. Nhiều công trình xây dựng và đô thị trên địa bàn TP tiếp tục tạm dừng hoặc giãn tiến độ...
Theo ông Hoàng Công Khôi - bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến thu ngân sách. “Chỉ tiêu ngân sách giao cho quận trong năm 2013 gần 5.100 tỉ đồng nhưng sáu tháng vừa qua mới thu đạt 31% kế hoạch của cả năm. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đăng ký thuế cũng giảm, hơn 600 doanh nghiệp ngừng và phá sản, nhiều cửa hàng, cửa hiệu thôi hoạt động nên thu ngân sách tiếp tục gặp khó” - ông Khôi nói.
Tương tự, lãnh đạo thị xã Sơn Tây cho rằng với nguồn thu hơn 230 tỉ đồng được giao, trong đó có 100 tỉ đồng từ thu tiền sử dụng đất, việc thu ngân sách đang gặp nhiều khó khăn do các dự án nhà ở còn nợ khó thanh toán. Đặc biệt là việc tổ chức một số cuộc đấu giá đất trong những tháng đầu năm nay không có người mua.
Theo ông Nguyễn Thế Thảo - chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc TP đạt được mức tăng trưởng 7,67% là rất đáng khích lệ. Thống nhất với ý kiến của lãnh đạo các địa phương về những hạn chế, khó khăn trong thu ngân sách, ông Thảo thừa nhận nhiệm vụ trước mắt của TP là hết sức khó khăn, nhất là trong sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ thu ngân sách.
Đề cập nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong sáu tháng cuối năm, ông Thảo nhấn mạnh cần phải tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Theo ông Thảo, với kết quả thu ngân sách đạt 63.000 tỉ đồng trong sáu tháng, đặc biệt với chỉ tiêu được giao cho TP là 161.000 tỉ đồng trong năm nay, nhiệm vụ của những tháng cuối năm là rất nặng nề. “Để hoàn thành được chỉ tiêu này phải tập trung tháo gỡ cho doanh nghiệp, tháo gỡ cho sản xuất. Trong thực hiện tập trung vào các giải pháp ngắn hạn, nhất là hỗ trợ xuất khẩu, du lịch, thương mại, dịch vụ, kích cầu đầu tư, tiêu dùng” - ông Thảo chỉ đạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận