04/01/2023 16:02 GMT+7

Hà Nội thu hồi danh hiệu 'Công dân thủ đô ưu tú' với 2 người vi phạm pháp luật

UBND TP Hà Nội đã quyết định hủy, thu hồi danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" với ông Nguyễn Quang Tuấn (nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và bà Lê Thị Quỳnh Mai (phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương).

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 16/QĐ-UBND về việc hủy bỏ, thu hồi danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" đối với người vi phạm pháp luật khen thưởng.

Quyết định nêu rõ: Hủy bỏ, thu hồi danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" đối với 2 cá nhân: Danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2016 đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; hủy bỏ, thu hồi danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2021, đối với bà Lê Thị Quỳnh Mai - phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Trước đó, năm 2016, ông Tuấn cùng 8 người khác được trao tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú". Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2014; danh hiệu "Người tốt, việc tốt cấp TP" năm 2015…

Trong khi đó, năm 2021, bà Lê Thị Quỳnh Mai được trao tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú".

Đến tháng 10-2021, ông Nguyễn Quang Tuấn bị cơ quan công an khởi tố, điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tháng 9-2022, bà Lê Thị Quỳnh Mai bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì có những vi phạm tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Người nhận danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú bị khởi tố, Hà Nội tìm phương án xử lý Người nhận danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú bị khởi tố, Hà Nội tìm phương án xử lý

TTO - Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) sẽ có cuộc họp để xem xét, đề xuất các phương án xử lý liên quan danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú với hai trường hợp, trong đó có một trường hợp đã bị khởi tố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên