31/08/2022 17:44 GMT+7

Hà Nội sắp có bảo tàng khảo cổ ngoài trời trị giá 33 triệu USD

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Bảo tàng khảo cổ ngoài trời trị giá 792 tỉ đồng (khoảng 33 triệu đô la Mỹ) sẽ được xây dựng ở Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, thuộc di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, hoàn thành vào năm 2025.

Hà Nội sắp có bảo tàng khảo cổ ngoài trời trị giá 33 triệu USD - Ảnh 1.

Cổ vật thời nhà Mạc mới được khai quật tại khu Hoàng thành Thăng Long - Ảnh: T.ĐIỂU

Ông Nguyễn Thanh Quang, giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, chia sẻ thông tin này bên lề buổi họp báo ngày 31-8 tại Hà Nội.

Buổi họp báo thông tin về hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8 và 9-9.

Ông Quang cho biết những năm qua, Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu (thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội) chưa được khai thác xứng tầm. Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội và các sở, ban, ngành rất quan tâm tới việc phát huy giá trị của di sản thế giới này.

Tháng 7 vừa qua, trung tâm được HĐND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng bảo tàng khảo cổ ngoài trời ở Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu với số vốn 792 tỉ đồng (khoảng 33 triệu USD). Dự kiến bảo tàng sẽ hoàn thành trước năm 2025.

Theo ông Quang, bảo tàng không chỉ phục vụ trưng bày các hiện vật khảo cổ quý được khai quật ở di tích này, mà còn tạo cảnh quan đẹp hơn cho toàn bộ khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Về hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, ông Quang cho biết sẽ có sự tham dự của khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế, đặc biệt là chuyên gia các nước châu Á có hệ thống cung điện như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo sẽ đánh giá kết quả 20 năm nghiên cứu di sản Hoàng thành Thăng Long và đánh giá việc phát huy giá trị di sản này trong thực tiễn, giới thiệu kết quả khai quật khảo cổ học 10 năm tại khu vực điện Kính Thiên.

Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác phục dựng các cung điện. Điều này rất có ý nghĩa bởi hiện nay Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đang tập trung triển khai dự án khôi phục không gian điện Kính Thiên.

Bên cạnh hội thảo, dịp này, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu từ ngày 2-9; trưng bày 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long; trưng bày Báu vật Hoàng cung Thăng Long.

Phục dựng điện Kính Thiên: Nhanh nhưng phải cẩn thận Phục dựng điện Kính Thiên: Nhanh nhưng phải cẩn thận

TTO - Gần 20 năm sau khi ý tưởng phục dựng được đưa ra bàn bạc, Hà Nội thể hiện quyết tâm mạnh mẽ muốn phục dựng lại điện Kính Thiên.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên