Dự thảo quy hoạch phát triển CNTT đặt ra mục tiêu đưa Hà Nội trở thành địa phương đứng đầu về ứng dụng và phát triển CNTT trong cả nước với ba tiêu chí: đứng đầu trong xây dựng chính quyền điện tử, đứng đầu trong ứng dụng phát triển CNTT phục vụ hoàn thành công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đứng đầu trong phát triển ngành công nghiệp CNTT.
Để thực hiện các mục tiêu trên, theo dự thảo quy hoạch, TP sẽ triển khai ứng dụng CNTT trong trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nông nghiệp - nông thôn, hệ thống giao thông, điện, nước, chiếu sáng với các mục tiêu: đến năm 2015, 80% các doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong quản lý kinh doanh, thực hiện thương mại điện tử; 100% trường học được kết nối Internet, tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến; 100% bệnh viện ứng dụng CNTT trong theo dõi, chăm sóc bệnh nhân và số hóa cơ sở dữ liệu y tế.
Cũng theo dự thảo quy hoạch, để thực hiện được các mục tiêu về ứng dụng và phát triển CNTT của Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, TP dự kiến huy động nguồn vốn khoảng 59.500 tỉ đồng (ngân sách TP đảm nhận khoảng 8.000 tỉ đồng, còn lại 51.500 tỉ đồng sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận