17/04/2021 13:59 GMT+7

Hà Nội nhiều nơi ngập lênh láng sau mưa

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sáng 17-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn trút xuống khiến nhiều nơi ở Hà Nội bị ngập úng cục bộ.

Mưa lớn, nhiều hầm chui dân sinh tại đại lộ Thăng Long bị ngập hơn nửa mét - Video: PHẠM TUẤN

Từ 6h sáng 17-4, Hà Nội có mưa lớn kèm sấm chớp và gió mạnh. Mưa bắt đầu từ các quận huyện ngoại thành như Hoài Đức, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Hà Đông, sau đó mở rộng ra khu vực nội thành và càng lúc càng nặng hạt.

Số liệu quan trắc cho thấy từ 2h đến 6h cùng ngày, lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi đã đạt trên 100mm, tập trung ở các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai... Ngoài ra, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Thanh Xuân là những nơi có lượng mưa trên 30mm chỉ trong 2 giờ qua.

Mưa lớn khiến một số địa phương ở Hà Nội ngập úng khá sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Tại các hầm chui dân sinh trên đại lộ Thăng Long, nhiều nơi nước ngập gần nửa mét, các phương tiện tại đây đi lại khó khăn, nhiều người phải quay đầu vì nước ngập quá sâu. Một số xe bị chết máy khi cố đi qua các điểm ngập.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại hầm chui dân sinh số 6, một máy bơm thoát nước cỡ lớn cùng nhân lực đã được huy động để khẩn trương triển khai các phương án thoát nước, chống ngập. 

Hà Nội nhiều nơi ngập lênh láng sau mưa - Ảnh 2.

Ôtô bị ngập quá phần mặt calăng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Anh Phan Văn Đô (30 tuổi) làm nhiệm vụ thoát nước tại hầm chui dân sinh trên cho hay thời điểm 7h sáng, tại đây nước ngập hơn nửa mét.

"Từ sáng bọn mình đã có mặt ở đây để liên tục bơm thoát nước, cao điểm nước ngập hơn nửa mét, nhiều xe máy bì bõm qua khu vực này đã bị chết máy do nước vào ống xả", anh Đô cho hay.

Cũng theo anh Đô, trên đại lộ Thăng Long hiện còn rất nhiều điểm ngập úng tương tự.

Còn tại xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội), tình trạng ngập úng còn nghiêm trọng hơn, lượng mưa lớn đổ xuống từ đêm khiến nhiều nhà dân, đường sá ngập hơn 1 mét.

"Tầm 4h sáng ở đây mưa to lắm, sáng ra dậy đi làm tôi đã thấy ngập trắng đường rồi, nhiều nhà dân nước ngập sâu cả mét, lúc đó tầm 7h sáng. Sáng 5h tôi dậy đi làm, không đi được xe máy nên phải đạp xe đạp, tuy nhiên nước ngập sâu quá cũng không thể đạp được", anh Nguyễn Hữu May (35 tuổi, xóm Phú Xuân, xã Hữu Bằng) nói.

Hà Nội nhiều nơi ngập lênh láng sau mưa - Ảnh 3.

Máy bơm nước công suất lớn được lắp đặt nhưng vẫn không giảm được ngập - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cách trung tâm Hà Nội tầm 15km, trong sáng 17-4, tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), tình trạng ngập úng cục bộ cũng xảy ra. "Sáng nay mình đưa con đi học, đi qua đúng đoạn đường ngập, nước ngập quá nửa bánh xe", chị Phùng Thị Hường (Chương Mỹ) cho biết.

Theo dự báo, hôm nay 17-4, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào kèm theo dông. Lượng mưa phổ biến lên tới 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Nền nhiệt tại khu vực Đông Bắc Bộ giảm xuống ngưỡng 19-22 độ C, trời chuyển lạnh. Vùng núi có nơi chuyển rét. Tình trạng ngập úng có thể tiếp tục tái diễn.

Ngày mai 18-4, mưa lớn có khả năng tiếp tục xảy ra.

Hà Nội nhiều nơi ngập lênh láng sau mưa - Ảnh 4.

Xung quanh xe "toàn là nước" - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hà Nội nhiều nơi ngập lênh láng sau mưa - Ảnh 5.

Nước bơm từ hầm chui ngập được đổ thẳng ra đại lộ Thăng Long - Ảnh: PHẠM TUẤN

Hà Nội: Mưa lớn giờ tan tầm, xe cộ chôn chân hàng giờ trên phố Hà Nội: Mưa lớn giờ tan tầm, xe cộ chôn chân hàng giờ trên phố

TTO - Cơn mưa lớn xảy ra vào đúng giờ tan tầm, khiến hàng loạt tuyến phố thủ đô ngập nghiêm trọng. Các phương tiện ngập sâu trong biển nước, tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn, ùn tắc nhiều giờ.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên