20/01/2023 16:54 GMT+7

Hà Nội: lan hồ điệp ‘sale sập sàn’ vẫn vắng khách mua

Chiều 29 Tết, nhiều nơi bán lan hồ điệp tại Hà Nội trưng biển giảm giá đến 50% nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: lan hồ điệp ‘sale sập sàn’ vẫn vắng khách mua - Ảnh 1.

Người dân tranh thủ lựa chọn, mua lan giảm giá - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Muôn kiểu kích cầu lan hồ điệp

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chỉ còn một ngày nữa để người dân thủ đô sắm Tết nhưng thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Nội vẫn hẩm hiu.

Để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, nhiều rạp bán lan hồ điệp được mở ở khắp các vị trí đẹp xung quanh thành phố. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều rạp lan hồ điệp vẫn còn ngập hoa.

Ngay từ 27 tháng chạp, các rạp hoa đã bắt đầu treo biển giảm giá 10 - 20%, thậm chỉ giảm 50% vào ngày 29 Tết.

Ghi nhận tại rạp hoa trên đường Lạc Long Quân, giá lan hồ điệp size đại được bán với giá từ 200.000 đồng/bầu/2 cành. Trước đó, giá bán mỗi cành hoa này là 350.000 - 380.000 đồng.

Lan hồ điệp size mini cũng giảm mạnh chỉ còn 150.000 đồng/bầu/2 cành.

Hà Nội: lan hồ điệp ‘sale sập sàn’ vẫn vắng khách mua - Ảnh 2.

Một rạp hoa trên đường Lê Đức Thọ vắng khách mua dù đã treo biển giảm giá đến 50% - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong khi lan hồ điệp tại các rạp vẫn còn nhiều thì một số cửa hàng lan lại hết hàng từ ngày 28 Tết.

Dự đoán thị trường hoa lan hồ điệp kém sôi động hơn những năm trước, năm nay chị Trang - chủ cửa hàng Queen flowers - chỉ nhập số lượng ít, theo từng đợt nhỏ để cân đối nhu cầu của khách hàng.

"Năm nay, 4 cở sở của mình chỉ nhập khoảng 20.000 cành lan hồ điệp các loại và bán ngay tại cửa hàng và đã hết từ 28 Tết. Do tình hình kinh tế khó khăn, Tết này người dân chủ yếu chỉ chơi các chậu có giá từ 2 - 3 triệu đồng. Khách mua các chậu lớn vài chục, vài trăm cành rất ít. Nên các chậu lan lớn tại các rạp khó bán hơn", chị Trang cho biết.

Nhiều loại cây cảnh cũng chung số phận với lan hồ điệp

Mặc dù chiều nay, người dân đã đi mua sắm nhiều hơn nhưng số lượng hoa, cây cảnh bán được vẫn khá ít.

Ghi nhận tại các điểm chợ hoa Xuân trên đường Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân… các loại hoa, cây cảnh đều giảm giá mạnh, người bán đông hơn cả người mua.

Hoa đào Nhật Tân tại vườn gần như đã cháy hàng từ chiều 27 tháng chạp, nhưng tại các đường lớn, số lượng đào cành, đào thế vẫn còn nhiều.

Giá quất tại các điểm bán trên đường Lạc Long Quân có loại chỉ còn 100.000 - 130.000 đồng/chậu.

Theo chủ cửa hàng bán hoa mai Bình Định tại đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), năm nay gian hàng của anh nhập 200 gốc mai nhưng mới chỉ bán được gần 100 gốc.

Giá hoa mai cũng giảm chỉ còn 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu.

Giá đào rừng chỉ còn từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu/cành tùy kích thước.

Hà Nội: lan hồ điệp ‘sale sập sàn’ vẫn vắng khách mua - Ảnh 3.

Giá mai vàng trên đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giảm mạnh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hà Nội: lan hồ điệp ‘sale sập sàn’ vẫn vắng khách mua - Ảnh 4.

Dưa hấu phun nhũ quả từ 7 - 10kg, hiện chỉ còn 200.000 - 300.000 đồng/quả (trước đó, mỗi quả dưa này có giá từ 400.000 - 500.000 đồng) - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hà Nội: lan hồ điệp ‘sale sập sàn’ vẫn vắng khách mua - Ảnh 5.

Tại điểm vườn hoa Lạc Long Quân, người bán nhiều hơn người mua, các phương tiện giao thông di chuyển chậm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Em chỉ mong đến 30 Tết bán hết hoa để được về quêEm chỉ mong đến 30 Tết bán hết hoa để được về quê

Đó là chia sẻ của Phúc Nhã (16 tuổi) và Ngọc Trâm (14 tuổi) tại chợ hoa xuân Bình Điền 2023. Bà con bán hoa đang dồn toàn bộ hy vọng vào hai ngày cận Tết. Bán chạy sẽ được về sớm, chợ ế thì đến mùng 1 Tết mới về tới quê, hoặc có khi mất Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên