12/05/2023 11:57 GMT+7

Hà Nội làm rõ nguyên nhân rùa quý hiếm nhất thế giới chết ở hồ Đồng Mô

UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành, địa phương liên quan thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân rùa quý hiếm nhất thế giới nặng gần 100kg chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây).

Hà Nội làm rõ nguyên nhân rùa quý hiếm nhất thế giới chết ở hồ Đồng Mô - Ảnh 1.

Con rùa mai mềm thuộc họ rùa hồ Hoàn Kiếm được phát hiện ở hồ Đồng Mô năm 2020 - Ảnh: IMC

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc xử lý vụ rùa hồ Gươm nặng gần 100kg bị chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây) vào ngày 23-4-2023.

Văn bản nêu rõ, TP thống nhất chủ trương đối với đề xuất về xác định nguyên nhân rùa bị chết và biện pháp bảo quản xác của con rùa trên theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân dẫn đến việc rùa bị chết.

"Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của rùa, báo cáo UBND TP kết quả theo quy định" - ông Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đánh giá chất lượng nước, môi trường tại vị trí phát hiện rùa chết và tại các vị trí có nguồn xả thải lớn vào hồ. 

Đồng thời, báo cáo đánh giá kết quả quan trắc môi trường nước trên hai hồ Đồng Mô và Xuân Khanh, báo cáo UBND TP kết quả trước ngày 10-6-2023.

Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân dẫn tới việc rùa bị chết, đồng thời lên phương án bảo quản xác rùa.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 24-4, ông Phùng Huy Vinh - trưởng Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây (Hà Nội) - xác nhận một con rùa thuộc họ rùa hồ Hoàn Kiếm vừa được phát hiện đã chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây).

Cụ thể, theo vị này, cán bộ thuộc tổ chức phi chính phủ IMC - quản lý dự án bảo tồn rùa Hoàn Kiếm (Việt Nam) - đã phát hiện một con rùa mai mềm lớn tại hồ Đồng Mô bị chết, nổi trên mặt nước.

Ông Vinh cho biết thêm, hiện chưa xác định được nguyên nhân khiến con rùa trên bị chết, và phải chờ các đơn vị liên quan giải phẫu mới có kết luận cuối cùng.

Được biết, con rùa mai mềm ở hồ Đồng Mô bị chết có chiều dài toàn thân 1,56m, chiều dài mai rùa 0,98m, chiều rộng mai rùa 0,76m và cân nặng 93kg.

Lực lượng chức năng chưa xác định được độ tuổi của con rùa ở hồ Đồng Mô.

Rùa Hoàn Kiếm là loài rùa quý hiếm nhất trên thế giới với ghi nhận chính thức chỉ có ba cá thể: một sống ở vườn thú Tô Châu (Trung Quốc), một ở hồ Xuân Khanh (Hà Nội) và một vừa chết ở hồ Đồng Mô.

Trước đó, năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cùng với sự phối hợp của Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) và tổ chức WCS đã công bố kết quả xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô.

Kết quả xét nghiệm gene khẳng định rằng con rùa cái được bẫy bắt vào tháng 10-2020 là loài Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei), loài rùa mai mềm đang gần bên bờ tuyệt chủng; loài rùa này còn có tên gọi là Giải Sin-hoe - rùa Hoàn Kiếm.

Rùa quý hiếm nhất thế giới nặng gần 100kg chết ở hồ Đồng MôRùa quý hiếm nhất thế giới nặng gần 100kg chết ở hồ Đồng Mô

Rùa mai mềm ở hồ Đồng Mô (họ rùa hồ Hoàn Kiếm) vừa được xác định đã chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội). Đây là loài rùa được xem là quý hiếm nhất trên thế giới, chỉ ghi nhận chính thức 3 cá thể còn tồn tại, trong đó có con rùa ở hồ Đồng Mô vừa chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên