08/02/2021 12:47 GMT+7

Hà Nội lại thêm 2 ca COVID-19 mới ở quận Nam Từ Liêm

L.ANH
L.ANH

TTO - Sở Y tế Hà Nội vừa xác nhận ghi nhận thêm 2 ca bệnh mới, cả hai là F1 của bệnh nhân 2009 (nữ bệnh nhân ở Nam Từ Liêm mà Sở Y tế vừa công bố sáng nay).

Hà Nội lại thêm 2 ca COVID-19 mới ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tại tòa nhà 99 Trần Bình, nơi gia đình bệnh nhân 2009 sinh sống - Ảnh: NAM TRẦN

2 ca bệnh mới gồm Nguyễn Băng B. (nữ, sinh tháng 4-2009) và Hoàng Thị N. (nữ, sinh năm 1971), là con gái và người giúp việc của bệnh nhân 2009, địa chỉ ở tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Hà Nội.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 2 ca bệnh mới này là F1 được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly ngày 8-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện). Hiện cả hai đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Đây là ca bệnh COVID-19 thứ 26 và 27 ở Hà Nội tính từ 27-1 đến nay. Sau vài ngày khá im ắng, tình hình tại Hà Nội lại nóng lên từ sáng nay 8-2 với 4 ca bệnh mới. Trong đó bệnh nhân 2009 kể trên có nguy cơ làm lây lan bệnh do đã có 12 ngày trong cộng đồng kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh và bị lây bệnh.

Sở Y tế Hà Nội đã tạm phong tỏa tòa nhà 99 Trần Bình từ tối 7-2 và lấy trên 300 mẫu xét nghiệm cư dân trong tòa nhà. Bệnh nhân 2009 có 8 F1, trong đó 2 F1 hiện đã bị lây bệnh.

Bệnh nhân 2009 lây bệnh từ bệnh nhân 1722, là vợ bệnh nhân 1694. Như vậy từ nguồn lây của bệnh nhân 1694, đến nay đã có trên 15 ca bệnh (trong số 27 ca bệnh từ 27-1 đến nay ở Hà Nội) dương tính với COVID-19.

Hà Nội phong tỏa hai tòa nhà 1.200 dân liên quan tới ca nhiễm COVID-19 Hà Nội phong tỏa hai tòa nhà 1.200 dân liên quan tới ca nhiễm COVID-19

TTO - Ông Trần Thanh Long - phó chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - cho biết từ 1h sáng 8-2 đã triển khai phong tỏa, xét nghiệm cho khoảng 1.200 cư dân ở 2 tòa chung cư 99 phố Trần Bình.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên