29/11/2017 13:08 GMT+7

Hà Nội không khuyến khích khai thác khoáng sản

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Hà Nội đang lấy ý kiến các sở ngành, quận, huyện về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, trong đó thể hiện quan điểm không khuyến khích khai thác khoáng sản.

Hà Nội không khuyến khích khai thác khoáng sản - Ảnh 1.

Hà Nội xác định có tiềm năng về cát san lấp, cát xây dựng ở các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đáy, nhưng tình trạng khai thác trái phép cũng được nhìn nhận còn diễn biến phức tạp - Ảnh: XUÂN LONG

Ngày 29-11, trao đổi với Tuổi Trẻ về việc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội lấy ý kiến góp ý của các sở ngành, quận huyện về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ông Nguyễn Minh Mười, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội khẳng định chủ trương chung là không khuyến khích khai thác khoáng sản.

Theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố có một số loại khoáng sản chính và có triển vọng khai thác là đá xây dựng, cát xây dựng và cát san lấp, sét gạch ngói, than bùn và puzolan.

Đá xây dựng được phân bố dọc theo ranh giới phía tây, tiếp giáp với Hòa Bình từ Núi Chẹ, Đá Chông (huyện Ba Vì) qua Phú Mãn, Núi Voi (huyện Quốc Oai) đến Mỹ Đức và một vài mỏ nhỏ ở ranh giới xã Minh Phú, xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Cát san lấp, cát xây dựng phân bố tại lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Đáy, sông Cà lồ đi qua các quận, huyện như Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Thanh Trì, Hoàng Mai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Đất sét làm gạch ngói phân bố chủ yếu ở các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây. Than bùn được phân bố tập trung ở các huyện Mỹ Đức, Quốc Oai, Ba Vì, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.

Tuy nhiên, trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội cho rằng, tình trạng khai thác cát lòng sông vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, hàng năm Công an thành phố đều triển khai kế hoạch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép.

Ngoài xác định 25 khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản với tổng diện tích cấm là 209,53 km2, theo Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, để đảm bảo quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, cần xác định rõ trách nhiệm của từng sở ngành, quận huyện. 

Theo đó, ngoài việc không khuyến khích khai thác khoáng sản, cần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên