02/06/2017 09:13 GMT+7

Hà Nội đón đợt nắng gay gắt tới 40 độ C

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 2-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp hiệu ứng gió phơn, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng tới 39 độ C, nắng nóng từ 7g sáng và dự báo trong ngày 3 và 4-6 nắng nóng tại Hà Nội có nơi tới 40 độ C - Ảnh: Xuân Long
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng tới 39oC, nắng nóng từ 7h sáng và dự báo trong ngày 3 và 4-6, có nơi tới 40oC - Ảnh: Xuân Long

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở khu vực phía Bắc bắt đầu từ ngày 31-5 và tiếp tục kéo dài sang 1-6.

Trong ngày 1-6, nắng nóng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39oC. Đỉnh điểm của nắng nóng đã xảy ra ở Kim Bôi (Hòa Bình) trên 39oC, Hà Đông (Hà Nội) nắng tới 39,3oC.

Dự báo trong ngày  2-6 đến 5-6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nhiệt độ cao nhất trong những ngày trên phổ biến từ 37-39oC, có nơi trên 40oC.

Riêng tại khu vực Hà Nội, từ ngày 2-6 đến ngày 5-6, nắng nóng tiếp tục gay gắt và xảy ra với nhiệt độ cao nhất 37-39oC. Đặc biệt, trong hai ngày 3-6 và 4-6 tại Hà Nội có nơi nắng nóng đến 40oC.

Từ ngày 6-6, tình hình nắng nóng sẽ dịu dần. 

Ông Hoàng Đức Cương, giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đánh giá chung năm 2017 sẽ không nắng nóng gay gắt và khốc liệt như năm 2016.

Theo ông Cường, năm 2017, mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo, lượng mưa tập trung trong tháng 6-2017 đến tháng 8-2017.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên