27/10/2017 13:55 GMT+7

Hà Nội: dịch sởi có nguy cơ quay lại

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Trong hai tuần gần đây, mỗi tuần Hà Nội có khoảng 5 ca mắc sởi được ghi nhận, tổng số ca mắc sởi từ đầu năm tính đến 26-10 là 41 ca và đã có một trẻ tử vong liên quan đến sởi.

Các bệnh nhi điều trị bệnh sởi được người thân chăm sóc (ảnh chụp tại Bệnh viện Nhi trung ương) - Ảnh: N.Khánh

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, có dấu hiệu số ca mắc sởi gia tăng sớm hơn mọi năm (thông thường số mắc gia tăng vào dịp giao mùa đông - xuân, năm nay gia tăng từ cuối thu).

Khảo sát cho thấy có 1/3 số trẻ mắc sởi thời gian qua chưa đến tuổi tiêm ngừa, 2/3 còn lại chưa tiêm mặc dù đã đến tuổi tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi.

Ông Cảm cho biết Hà Nội sẽ tổ chức ngay đợt tiêm bổ sung cho trẻ chưa tiêm văcxin sởi tại các trạm y tế xã phường vào các ngày tiêm chủng thường kỳ (2 lần/tháng) và từ năm 2018 dự kiến tổ chức tiêm chủng hằng tuần.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bệnh sởi Dịch sởi