15/08/2021 22:28 GMT+7

Hà Nội: Đi chợ giãn cách 'alo là có hàng' tại 'chợ nhà giàu' Hàng Bè

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Hàng trăm tấm biển quảng cáo tự chế ghi tên cửa hàng, số điện thoại, mặt hàng được treo trước cổng khu chợ Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội để người dân “alo là có hàng”, nhằm hạn chế tiếp xúc ngày giãn cách.

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 1.

Người mua và bán tại chợ Hàng Bè đầu phố Cầu Gỗ thông qua việc gọi số điện thoại

Chợ Hàng Bè nằm trên một đoạn các phố cổ Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên, được biết tới là “chợ nhà giàu” buôn bán đủ các loại thực phẩm tươi ngon, giá cả cũng khá đắt đỏ của Hà Nội.

Trong suốt thời gian TP giãn cách xã hội vừa qua, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm đã có những quy định về phát phiếu đi chợ cho người dân sinh sống tại đây.

Và để đảm bảo hơn nữa trong việc phòng chống dịch COVID-19, hôm nay 15-8, phường này đã có ý tưởng ngoài việc phát phiếu đi chợ ngày chẵn, lẻ vào thời gian quy định thì thanh toán bằng mã QR, treo biển "quảng cáo" với tên cửa hàng, số điện thoại và mặt hàng có thể đặt hàng trước.

Phường Hàng Bạc phát phiếu đi chợ cho tất cả hộ gia đình đến hết ngày 23-8, hoặc khi có thông báo mới.

Tổ dân cư số 1, 2 đi chợ ngày chẵn; tổ 3, 4, 5 đi ngày lẻ, thời gian mua hàng được ghi rõ trong các phiếu đi chợ.

Phường yêu cầu các cửa hàng kinh doanh thiết lập mã QR để thanh toán và công khai số điện thoại, tên cửa hàng, mặt hàng kinh doanh tại khu vực tấm chắn, khu vực trước cổng chợ để người dân đặt hàng trước qua điện thoại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Tại 2 đầu khu chợ này, hàng trăm tấm biển tự chế với đủ loại được treo khắp hàng rào chắn, tấm kính chắn, thậm chí đặt cả xuống đất.

Người dân không cần phải vào bên trong chợ, chỉ cần "alo là có hàng" mang ra tận nơi.

Cũng theo ghi nhận, đây cũng là cách để người dân phường khác tới mua hàng, hoặc người dân của phường này khi không phải ngày đi chợ của mình.

Tuy vậy, phường Hàng Bạc cũng đã bố trí lực lượng kiểm tra phiếu, đo thân nhiệt, khử trùng cho người dân trước khi vào chợ.

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 2.

Hàng trăm tấm biển như thế này được treo khắp các khu rào chắn, tấm chắn của 2 đầu khu chợ Hàng Bè

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 3.

Không chỉ biển tự chế, có cửa hàng còn mang cả tấm biển cửa hàng to mang ra đặt tại đây để phục vụ

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 4.

Nhiều người dân không có phiếu mua hàng hoặc không phải dân tại phường này sẽ không được vào trong chợ, nhưng gọi điện trên các tấm biển, người bán sẽ mang ra tận nơi

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 5.

Đây cũng là cách người bán hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mua quá lâu phía trong chợ

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 6.

Phía đầu cổng chợ, một chốt kiểm soát kiểm tra người ra vào chợ bằng máy đo thân nhiệt tự động

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 7.

Một người dân có phiếu đi chợ nhưng không thuộc phường Hàng Bè được lực lượng chức năng giải thích là không thể vào chợ

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 8.

Phía trong chợ, việc kinh doanh diễn ra khá ngăn nắp, các cửa hàng đều có tấm chắn và người mua cũng giữ khoảng cách

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 9.

Tuy nhiên, ở phía cổng phố Cầu Gỗ, việc buôn bán vẫn rất tấp nập, kể cả không phải người dân của phường hay có phiếu đi chợ, cần mua gì chỉ cần alo là được mang ra tận nơi

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 10.

Mặc dù người bán, người mua đều đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn nhưng tại đây đều dùng tiền mặt, và tiếp xúc khá gần mà không có sự kiểm soát

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 11.

Hoa, trái cây...

Hà Nội: Đi chợ giãn cách alo là có hàng tại chợ nhà giàu Hàng Bè - Ảnh 12.

Hay bún, miến, phở và cả đồ cúng, chỉ cần người mua gọi trước là vài phút sau có hàng

Chiều 15-8, Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới Chiều 15-8, Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

TTO - Lần đầu tiên sau nhiều ngày liên tục ghi nhận các ca COVID-19, chiều nay 15-8, Hà Nội tạm thời chưa có ca dương tính mới.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên