![]() |
CSGT đeo súng khi đi làm nhiệm vụ |
Từ 6 giờ sáng hôm qua (27-10), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi xe môtô, xe gắn máy. Đáng chú ý trong lần ra quân này, lực lượng CSGT được trang bị súng bắn đạn cao su có khả năng sát thương để phòng ngừa khi bị người vi phạm tấn công, chống đối quyết liệt.
Có khả năng sát thương
Trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm không đội MBH, hầu hết lực lượng CSGT khi đi làm nhiệm vụ đều được trang bị súng bắn đạn cao su. Trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng Đội CSGT số 1, cho biết: Cả đội được trang bị 70 khẩu súng nên gần như mỗi chiến sĩ được trang bị một khẩu và 15 viên đạn. Đạn có ba loại là đạn bắn sơn, đạn hơi cay và đạn cao su. Trong đó, đạn bắn sơn chủ yếu dùng về ban đêm để chống các trường hợp đua xe, còn đạn hơi cay và đạn cao su để sử dụng khi CSGT bị người vi phạm chống đối, tấn công.
“Đạn hơi cay không có tác dụng sát thương nhưng đạn cao su nếu bắn vào mặt hoặc đằng sau gáy thì mức độ sát thương cũng rất cao, thậm chí có thể gây lồi mắt, hỏng mắt. Bắn vào chỗ hiểm sau gáy đầu thì mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều”.
Lý giải thêm về việc trang bị súng bắn đạn cao su cho CSGT, đại tá Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết tất cả các lực lượng như cảnh sát cơ động, CSGT đều được trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và chỉ được phép sử dụng khi có đối tượng tấn công mình. “Nếu sử dụng súng bắn đạn hơi cay thì bất tiện, nhất là chỗ đông người, còn sử súng bắn đạn cao su chỉ gây sát thương một mức độ nhất định” - đại tá Thùy nói.
Chỉ nổ súng khi bị tấn công
“Do súng bắn đạn cao su có mức độ sát thương nhất định nên CSGT chỉ được nổ súng khi xảy ra những tình huống đặc biệt như bị người vi phạm tấn công hoặc người vi phạm có ý đồ sử dụng vũ khí tấn công người khác. Trước khi nổ súng, các cán bộ, chiến sĩ phải bắn 1-2 viên chỉ thiên. Nếu người vi phạm dừng hành vi chống đối, tấn công thì thôi, còn nếu họ vẫn cố tình tấn công, chống đối CSGT thì sẽ bắn thật” - trung tá Nguyễn Văn Tòng cho biết.
Đại tá Thùy bổ sung thêm, trong trường hợp chỗ đông người, nếu CSGT bị người vi phạm chống đối, tấn công thì có thể sử dụng súng bắn đạn cao su. “Trong ngày đầu tiên ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm giao thông, chưa xảy ra vụ việc chống đối nguy hiểm nào khiến CSGT phải sử dụng súng bắn đạn cao su cả” - đại tá Thùy nói.
Được biết, chỉ riêng Đội CSGT số 1 từ đầu năm đến nay đã xảy ra chín vụ chống người thi hành công vụ, trong đó các đối tượng chống đối chủ yếu là người vi phạm không đội MBH. “Có những trường hợp không đội MBH, khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã cố tình bỏ chạy, lao thẳng xe vào người chiến sĩ. Thậm chí có trường hợp khi bị CSGT dừng xe đã chống đối quyết liệt và sử dụng dao, kiếm tấn công CSGT” - trung tá Tòng cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận