24/04/2018 11:43 GMT+7

Hà Nội: có hồ bơi, nhưng thiếu kinh phí phổ cập bơi cho học sinh

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - "Có những trường có bể bơi nhưng không có kinh phí để bảo trì, vận hành. Trong khi nếu thu tiền của cha mẹ học sinh thì bị phản ứng nên đã không hoạt động được" - bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông, chia sẻ.

Hà Nội: có hồ bơi, nhưng thiếu kinh phí phổ cập bơi cho học sinh - Ảnh 1.

Nhiều lãnh đạo các trường, phòng GD-ĐT tại Hà Nội chia sẻ những khóa khăn khi thực hiện phổ cập bơi tại Hà Nội - Ảnh: VĨNH HÀ

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ cập bơi năm 2018 vào thời điểm chỉ còn 1 tháng nữa học sinh sẽ nghỉ hè.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm 2017, toàn thành phố đã đưa vào sử dụng trên 100 bể bơi mini, bể bơi thông minh trong các nhà trường, cùng gần 100 bể bơi ở các địa bàn quận, huyện có hợp đồng phổ cập bơi cho học sinh các nhà trường. Khoảng gần 104 ngàn học sinh đã được dạy bơi và tỷ lệ biết bơi trong số này là 90%.

Dự kiến trong mùa hè năm 2018, sẽ có 232 bể bơi phục vụ và số học sinh tham gia phổ cập bơi là gần 109,8 ngàn học sinh.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Hà Nội, có những quận, huyện đã làm tốt việc này như huyện Thanh Trì trong năm 2017 đã đầu tư nâng số bể bơi trong nhà trường là 17 bể, phổ cập bơi cho 13.000 học sinh. 

Nhưng cũng còn nhiều quận, huyện vẫn đang gặp khó khăn. Khó khăn lớn nhất là thiếu bể bơi. Đặc biệt là ít có trường có bể bơi 4 mùa để có thể thực hiện dạy bơi ngay trong chương trình năm học. Giáo viên có đủ kĩ năng dạy môn bơi còn hạn chế.

Đại diện các phòng GD-ĐT quận, huyện và một số hiệu trưởng cho rằng để đạt mục tiêu phổ cập bơi thì rất cần phải có cơ chế xã hội hóa thì mới làm được, vì kinh phí của các nhà trường eo hẹp. 

"Có những trường có bể bơi nhưng không có kinh phí để bảo trì, vận hành. Trong khi nếu thu tiền của cha mẹ học sinh thì bị phản ứng nên đã không hoạt động được" - bà  Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông, chia sẻ.

Môt số trưởng phòng GD-ĐT khác cũng cho biết tình trạng bể bơi làm to nhưng không hoạt động vì không có tiền chi để duy trì hoạt động.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, trưởng Phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội, đề nghị UBND TP cần có chính sách hợp lý cho đội ngũ giáo viên dạy môn bơi. Vì mỗi lớp học bơi có 20-25 học sinh thì ít nhất phải có 2 giáo viên mới quản lý hiệu quả. 

Ông Tuấn cũng đề xuất các UBND quận, huyện cần có phương án đầu tư kinh phí xây dựng các kiểu bể bơi linh hoạt và hỗ trợ học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học bơi.

"Hồ bơi phổ cập" của thầy Chơn 'Hồ bơi phổ cập' của thầy Chơn

TTO - Để nuôi hồ bơi duy nhất còn lại ở thị trấn Trảng Bàng, ngoài đi dạy, thầy Chơn còn làm thêm về cơ khí ở quê nhà.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên