12/01/2013 09:19 GMT+7

Hà Nội chưa phát hiện "chạy" công chức

XUÂN LONG - V.V.THÀNH
XUÂN LONG - V.V.THÀNH

TT - Ngày 11-1, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát công tác tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn TP Hà Nội năm 2012.

Lộ diện 12 cán bộ gian lận trong thi tuyển công chứcChưa phát hiện chuyện “chạy công chức 100 triệu đồng”Thanh tra ngay vụ “chạy” công chức 100 triệu đồng

hHGuxwcp.jpgPhóng to

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết toàn TP có 77 cán bộ, thí sinh bị phát hiện có gian lận trong các kỳ thi tuyển công chức, dù vậy “tính đến ngày 4-1-2013, chưa phát hiện trường hợp nào đưa tiền và nhận tiền để “chạy” vào công chức, viên chức”.

Có tác động nâng điểm, nhưng chưa phát hiện... tiền

Trước đó, ngày 7-12-2012, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội cuối năm, đại biểu Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, đã công khai “mức giá sàn” để có cơ hội trở thành công chức thủ đô. Ông cho biết: “Bây giờ người ta nói dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ đâu. Còn chạy vào đâu? Đó là chỗ trưởng phòng nội vụ các quận huyện... Nói đến đó là việc rất đau lòng của TP chúng ta, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại”.

Ông Dực cũng thẳng thắn chỉ rõ “trưởng phòng nội vụ các quận huyện đang là đầu mối thu hút việc tiếp nhận hồ sơ và nhận tiền “chạy” của các thí sinh để đỗ công chức và không dưới 100 triệu đồng”. Vấn đề ông Dực đưa ra không mới về nội dung, nhưng được dư luận nhân dân đánh giá “rất mới” về... vị trí và chức vụ của người phát ngôn thông tin.

Ngay sau khi có thông tin do ông Dực đưa ra, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ và TP Hà Nội phải thanh tra, kiểm tra ngay hiện tượng “chạy” công chức không dưới 100 triệu đồng. Bộ Nội vụ đã yêu cầu Hà Nội báo cáo nội dung này trước ngày 25-12-2012, đồng thời lập một nhóm công tác gồm thành viên Vụ Công chức, viên chức, thanh tra bộ và Vụ Pháp chế kiểm tra việc tuyển dụng công chức ở Hà Nội để xác minh thông tin và báo cáo bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, đến ngày 11-1 UBND TP Hà Nội mới có văn bản báo cáo về nội dung này.

Đáng lưu ý, mặc dù khẳng định chưa phát hiện việc đưa tiền và nhận tiền “chạy” vào công chức, viên chức nhưng báo cáo của TP Hà Nội cũng thừa nhận từ thực tế số lượng thí sinh tham gia dự thi đông gấp nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển dụng đã làm nảy sinh hiện tượng thí sinh và gia đình tìm gặp người thân quen để nhờ vả giúp đỡ. Hiện tượng tiêu cực “gửi gắm, nhờ vả” mới đây được phát hiện trong phần thi thực hành giảng bài của 16 thí sinh dự tuyển giáo viên khối tiểu học của huyện Ứng Hòa.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ về vụ việc, ông Nguyễn Văn Xuyên, bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, cho hay “từ một cuốn sổ (do một cá nhân chuyển cho thường trực Huyện ủy - PV) đã phát hiện 12 cán bộ của huyện có liên quan đến sự tác động nâng điểm, trong đó có trưởng, phó phòng giáo dục - đào tạo; trưởng, phó, chuyên viên phòng nội vụ; chuyên viên ban tổ chức Huyện ủy và các cặp chấm như hiệu trưởng một số trường”.

Để làm rõ việc có đưa - nhận tiền trong quá trình tác động nâng điểm hay không, Huyện ủy Ứng Hòa đã yêu cầu Công an huyện cùng đoàn thanh tra trực tiếp làm việc với các cặp chấm và các thí sinh được nâng điểm. Tuy nhiên, “bên công an khẳng định chưa có cơ sở, chứng cứ về việc đưa - nhận tiền” - ông Xuyên cho biết.

Theo báo cáo của Hà Nội, trường hợp duy nhất đến nay xác định có liên quan đến việc “chạy” vào biên chế thực chất lại là một vụ lừa đảo. Cụ thể, một người tên là Nguyễn Thu Hằng (ở xã Dương Hà, huyện Gia Lâm) mạo danh là cán bộ của Sở Nội vụ Hà Nội đứng ra nhận 280 triệu đồng của chị Phạm Thị Thơ (Q.Hoàng Mai) và một số người khác để “chạy” vào làm giáo viên Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Q.Hoàng Mai). Vụ việc được Công an Hà Nội phát hiện, đang hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử.

“Cái gì muốn nói tôi đã nói hết rồi”

Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ tối 11-1, ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, cho biết ông chưa nắm được nội dung báo cáo của UBND TP đề cập ra sao đến việc “chạy vào công chức thủ đô không dưới 100 triệu đồng”.

* Báo cáo của UBND TP Hà Nội nêu rõ “tính đến ngày 4-1-2013 chưa phát hiện được trường hợp nào đưa tiền và nhận tiền để “chạy” vào công chức, viên chức”, ông có suy nghĩ gì?

- Cái này tôi chưa được nghe cụ thể nên chưa có ý kiến gì.

* Ông sẽ đưa ra chứng cứ và phản hồi về nội dung báo cáo?

- Những thông tin, những cái gì muốn nói tôi đã nói hết rồi. Còn hiện nay tôi chưa có ý kiến gì thêm.

* Nhưng báo cáo nói là chưa phát hiện được việc đưa và nhận tiền “chạy” vào công chức, điều này trái ngược với thông tin ông nêu “chạy công chức không dưới 100 triệu đồng”. Vậy ông sẽ công bố chứng cứ hay nêu địa chỉ cụ thể về việc “chạy” công chức để thanh tra phát hiện được việc “chạy” công chức 100 triệu đồng?

- Không, hiện nay tôi chưa có ý kiến gì.

XUÂN LONG thực hiện

XUÂN LONG - V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên