Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết TP đã thực hiện đồng bộ các giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng vẫn tăng cao, đời sống một bộ phận người dân vẫn khó khăn. Giá cả còn tăng tức là các giải pháp về bình ổn giá của TP chưa đủ độ để kiểm soát tăng giá. TP xác định việc kiểm soát giá phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát thị trường, ứng vốn cho các doanh nghiệp dự trữ hàng bình ổn giá.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách từ nay đến cuối năm. Ông khẳng định để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm của TP là 12%, mục tiêu tăng trưởng trong sáu tháng cuối năm là thách thức to lớn, muốn hoàn thành chỉ tiêu này phải nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khóa, hạ lãi suất, nhưng đổi lại lạm phát sẽ kéo theo.
Về việc chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) của Hà Nội thấp và liên tục tụt hạng qua các năm, ông Thảo cho rằng: “TP xác định cái quan trọng nhất là phải đẩy mạnh cải cách hành chính thật sự, giảm thủ tục, giảm thời gian. TP sẽ quyết tâm chống sách nhiễu, chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ công chức”.
Về việc thiếu trường học, nhất là mầm non công lập, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết TP xác định từ nay đến năm 2030 cần xây thêm 1.014 trường mầm non, 310 trường tiểu học, 138 trường trung học cơ sở và 136 trường trung học phổ thông. Ông Thảo cũng nói ở các quận trung tâm, một số nơi dân cư tăng trong khi trường học không được mở rộng đã tạo ra tình trạng quá tải.
“Thực tế hiện nay, việc cử tri phản ảnh, bức xúc do thiếu trường là chính đáng. Với trách nhiệm chủ tịch UBND TP, tôi đề nghị từng ngành, từng cấp phải căn cứ vào những vấn đề bức xúc được các đại biểu, cử tri nêu, dù là lý do khách quan hay chủ quan đều phải nỗ lực để giải quyết dứt điểm” - ông Thảo yêu cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận