14/04/2021 09:49 GMT+7

Hà Nội: bệnh tay chân miệng đã xuất hiện ở 28 quận huyện

L.ANH
L.ANH

TTO - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân tay chân miệng ở 28 quận huyện. Trong khi số mắc bệnh cả nước tăng 4,3 lần.

Theo ông Hạnh, từ đầu năm 2021 đến nay Hà Nội ghi nhận 82 trẻ em mắc tay chân miệng ở 28/30 quận huyện của thành phố, số mắc đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây. 

Ông Hạnh cho biết bệnh có thể sẽ gia tăng mạnh từ tháng 4 đến tháng 5 này, khi thời tiết nóng lên và vào mùa bệnh tay chân miệng.

"Thông thường hằng năm Hà Nội có thể ghi nhận 1.000 - 3.000 ca bệnh. Theo nhận định của chúng tôi, số mắc sẽ tăng những ngày tới, đặc biệt ở nhóm trẻ em dưới 5 tuổi" - ông Hạnh nói.

Số liệu của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cũng cho biết từ đầu năm 2021 cả nước ghi nhận gần 18.500 ca bệnh, trong đó có 4 ca tử vong ở Kiên Giang, An Giang và Đắk Lắk, so với cùng kỳ 2020 số mắc cả nước tăng 4,3 lần.

Để kịp thời phòng chống dịch, Hà Nội đang thực hiện các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng, đặc biệt ở sàn nhà, đồ chơi, bàn ghế, dụng cụ học tập, nhất là tại các trường mầm non và nhà trẻ. 

Hà Nội cũng khuyến cáo các gia đình thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bệnh tay chân miệng ở Đồng Nai tăng 4-5 lần, nhiều ca trở nặng Bệnh tay chân miệng ở Đồng Nai tăng 4-5 lần, nhiều ca trở nặng

TTO - Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.800 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 4 - 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên