07/12/2020 10:25 GMT+7

Hà Nội bầu chủ tịch HĐND TP, 5 phó chủ tịch UBND thành phố

XUÂN LONG - CHÍ TUỆ
XUÂN LONG - CHÍ TUỆ

TTO - Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ kiện toàn các chức danh, bầu chủ tịch HĐND TP và 5 phó chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội bầu chủ tịch HĐND TP, 5 phó chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP, ông cho biết tại kỳ họp này sẽ bầu chủ tịch HĐND TP và 5 phó chủ tịch UBND TP - Ảnh: CHÍ TUỆ

Lựa chọn người có tín nhiệm cao nhất

Sáng 7-12, kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khai mạc, bắt đầu chương trình làm việc dự kiến kéo dài từ ngày 7 đến hết 9-12.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định năm 2020 với trách nhiệm, vai trò là thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương tổ chức thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn, quan trọng của đất nước và thủ đô.

Đề cập về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ kiện toàn chức danh chủ tịch HĐND thành phố và 5 phó chủ tịch UBND thành phố và một số ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Nội bầu chủ tịch HĐND TP, 5 phó chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội, nhân sự dự kiến giới thiệu, bầu giữ chức chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - Ảnh: XUÂN LONG

Được biết, nhân sự được giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư Thành ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố, thay bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - chủ tịch HĐND thành phố, sẽ nghỉ theo chế độ.

Theo Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ, căn cứ đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và quy định của trung ương, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những đồng chí có tín nhiệm cao nhất trong số các đồng chí được quy hoạch chức danh phó chủ tịch UBND thành phố, dự kiến phân công trong các lĩnh vực: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

"Nhân sự chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch UBND thành phố đã được các cơ quan chức năng của thành phố và trung ương thẩm định theo quy định và giới thiệu tại kỳ họp lần này để HĐND thành phố xem xét, quyết định. Đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá và lựa chọn những đồng chí hội đủ các yếu tố đảm bảo khả năng thực thi nhiệm vụ, thực sự xứng đáng để bầu các chức danh nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị" - ông Huệ nói.

Dự kiến công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh nêu trên được HĐND thành phố Hà Nội thực hiện vào chiều 9-12, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Hà Nội bầu chủ tịch HĐND TP, 5 phó chủ tịch UBND thành phố - Ảnh 3.

Kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khai mạc, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong chương trình dự kiến kéo dài tới hết ngày 9-12 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Dịch bệnh COVID-19, thu ngân sách năm 2020 của Hà Nội tăng hơn 2019

Đề cập về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19, ông Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội đã thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhấn mạnh bối cảnh gặp nhiều khó khăn trong năm 2020 do đại dịch COVID-19 gây ra, ông Huệ cho biết các nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 5 năm 2016 - 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển, về cơ bản thành phố vẫn đạt được mục tiêu tổng quát, trong đó đạt và vượt 16/22 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP ước tăng 3,98%, cao gấp khoảng 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 280.000 tỉ đồng, vượt mức dự toán và tăng 3,5% so với năm 2019.

Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ cũng chỉ rõ vẫn còn không ít việc chưa đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của cử tri, nhân dân thủ đô.

Đối với giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, ông Huệ cho biết đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã nghiêm túc chỉ rõ: Kinh tế chưa tạo được các "đột phá lớn" và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thủ đô.

Các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô; văn hóa ứng xử của người dân ở nơi công cộng chuyển biến chưa đồng đều, thiếu bền vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn thấp; công tác quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả...

Theo ông Huệ, năm 2020 vẫn còn 6/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự báo không hoàn thành, các chỉ số SIPAS và PAPI ở mức thấp; tỉ lệ giải ngân đầu tư công tuy được cải thiện đáng kể nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu... Đây là những nội dung đòi hỏi thành phố sớm có giải pháp khắc phục.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: ‘Đổi mới tư duy để phát triển, không quyền anh, quyền tôi’ Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: ‘Đổi mới tư duy để phát triển, không quyền anh, quyền tôi’

TTO - Với chủ đề năm 2021 ‘Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển', Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2021 phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hành động với tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ‘quyền anh, quyền tôi’.

XUÂN LONG - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên