11/12/2022 19:07 GMT+7

Hà Nội: 70-80% học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp

HÀ QUÂN - LAM NGỌC
HÀ QUÂN - LAM NGỌC

TTO - Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2022 ngày 11-12.

Hà Nội: 70-80% học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ tìm hiểu nghề chăm sóc sắc đẹp tại một gian hàng giới thiệu việc làm - Ảnh: LAM NGỌC

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2022 có sự tham gia của khoảng 10.000 người với nhiều hoạt động ký kết hợp tác, đặt hàng đào tạo; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh; trình diễn kỹ năng nghề tiêu biểu và giao dịch việc làm. 

Đây là cơ hội cho các bạn trẻ tìm việc làm sau tốt nghiệp hoặc đang đi học ở các vị trí nhân viên hành chính, phục vụ, lễ tân, pha chế… Mức lương từ 5 - 15 triệu đồng/tháng.

Trình độ đại học, cao đẳng được nhà tuyển dụng ưu tiên săn đón với khoảng 1.400 chỉ tiêu (chiếm 50% tổng số). Ngược lại, doanh nghiệp ít tuyển lao động phổ thông khi chỉ có 485 vị trí việc làm. Đáng chú ý, nhóm từ 18 - 25 tuổi chiếm tới 43% tổng số vị trí nhà tuyển dụng yêu cầu.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết có 197.400 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp. Trong đó, nhiều nhất là nhóm trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng với khoảng 159.900 người (tăng 14,5% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, tỉ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 - 80%.

Theo ông Trương Anh Dũng, tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), TP Hà Nội có số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn nhất cả nước với 360 đơn vị. Hằng năm, thành phố tổ chức tuyển sinh và đào tạo trên 200.000 lượt người, cung cấp lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ năng trình độ chuyên môn cho thị trường lao động. Thủ đô cũng là hình mẫu hiệu quả trong gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, định hướng phân luồng học sinh từ sớm…

Hà Nội: 70-80% học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp - Ảnh 2.

Các em học sinh, sinh viên theo dõi kỹ năng nghề pha chế - Ảnh: LAM NGỌC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Quang Thành - phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội - cho biết trong số 40 doanh nghiệp tham gia hội nghị, có 24 doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ (khoảng 60%). Còn lại là doanh nghiệp sản xuất, may mặc, chăm sóc sức khỏe, xuất khẩu lao động.

"Trong dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới, các doanh nghiệp tăng tuyển dụng lao động thời vụ với mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, linh hoạt lương theo giờ, tuần, tháng. Đây là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên, học viên có nhu cầu tìm việc làm thêm cuối năm", ông Thành nói.

Bạn Nguyễn Thu Hương - sinh viên năm 2 Trường cao đẳng Công Thương - chia sẻ: "Mình mong muốn tìm việc liên quan đến ngành quản trị kinh doanh đang theo học. Mức lương từ 8 - 10 triệu/tháng. Qua phỏng vấn, các công ty đều ưu tiên người có kinh nghiệm, ngoại ngữ tốt và chịu được áp lực công việc. Tuy vậy, mình thấy nhiều công ty chỉ cần nhiệt tình, cam kết làm việc lâu dài, vào làm sẽ được đào tạo thêm". 

Hiệu trưởng Trường trung cấp Quốc tế Hà Nội Nguyễn Trọng Tiến cho biết: "Qua nắm bắt, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp, pha chế đồ uống ở vị trí nhân viên có mức lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thu nhập “ăn theo” sản phẩm. Nhiều bạn tốt nghiệp đã tự mở cửa hàng, thậm chí có thể đạt thu nhập cao hơn nhiều”. 

Nhu cầu tuyển dụng lao động ‘đón’ Noel, Tết âm lịch tăng mạnh, cơ hội cho người trẻ Nhu cầu tuyển dụng lao động ‘đón’ Noel, Tết âm lịch tăng mạnh, cơ hội cho người trẻ

TTO - Gần cuối năm, nhiều doanh nghiệp tăng tuyển dụng người mới, kể cả sinh viên đang đi học để phục vụ nhiều dịp lễ lớn như Noel, Tết dương lịch, Tết âm lịch...

HÀ QUÂN - LAM NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên